Nga sẽ lập hệ thống căn cứ hải quân ở Bắc Cực

Ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga cần tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực và thách thức các nước khác trong việc thăm dò các trữ lượng tài nguyên thiên nhiên lớn nhất trên thế giới chưa khai thác này, vài ngày sau khi Moskva bắt đầu vận chuyển lô dầu đầu tiên của mình ra khỏi khu vực trên.

Tổng thống Putin trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga ngày 22/4. Ảnh: Ria Novosti


Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh ở Kremlin, ông Putin nói: “Trong những thập kỷ qua, Nga đã từng bước thiết lập và củng cố các vị trí của mình tại Bắc Cực. Và mục tiêu của chúng ta không chỉ là giành lại mà còn là củng cố chúng một cách có chất lượng. Lợi ích của các cường quốc Bắc Cực và không chỉ những nước này, đang xung đột với nhau thường xuyên hơn tại Bắc Cực- những nước nằm cách xa khu vực này cũng đang bày tỏ sự quan tâm (tới Bắc Cực). Trong hoàn cảnh này, chúng ta phải có thêm những biện pháp để không bị tụt hậu so với các đối tác, duy trì ảnh hưởng của chúng ta tại đó và trên một số phương diện thì đi trước các đối tác của chúng ta”.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, Moskva sẽ xây dựng một hệ thống thống nhất các căn cứ hải quân phục vụ các đội tàu mặt nước và tàu ngầm thế hệ mới tại Bắc Cực nhằm bảo vệ lợi ích Nga. Ông kêu gọi chính phủ cung cấp đầy đủ ngân sách cho chương trình phát triển kinh tế tại Bắc cực giai đoạn 2017-2020.

Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh Nga đặt cược sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai của nước này vào việc phát triển các nguồn năng lượng khổng lồ ở Bắc Cực và khôi phục một tuyến vận tải biển có từ thời Liên Xô qua khu vực này.




TN (Theo Reuters, RT)

Nga thảo luận về chính sách phòng thủ ở Bắc Cực
Nga thảo luận về chính sách phòng thủ ở Bắc Cực

Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga nên duy trì vị thế ở Bắc Cực, đặc biệt là về khả năng phòng thủ của Moskva tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN