Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ hạn chế giới ngoại giao đi lại

Ngày 7/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva sẽ đáp trả tương tự nếu Washington áp dụng những hạn chế mới đối với việc di chuyển của các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo ngày 28/6/2016. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Bà Zakharova nhấn mạnh nếu chính quyền Washington muốn hạn chế hoạt động di chuyển của các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ thì Moskva sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự đối với các nhà ngoại giao Mỹ tại Nga.

Hạ viện Mỹ tuần trước đã thông qua dự luật về tài trợ cho các cơ quan tình báo Mỹ trong năm tài khóa 2017, trong đó có các điều khoản hạn chế bổ sung đối với các nhà ngoại giao Nga làm việc tại Mỹ.

Bà Zakharova cho rằng các biện pháp này nhằm cản trợ hoạt động bình thường của các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ. Thông thường, các nhà ngoại giao Nga không được phép di chuyển cách cơ quan đại diện hơn 40 km, trong trường hợp muốn đi quá khoảng cách này thì cần phải thông báo trước cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo dự luật mới, các nhân viên ngoại giao Nga chỉ được phép di chuyển cách cơ quan đại diện hơn 40 km trong vòng 1 quý trong trưởng hợp nếu ngày đầu tiên của quý đó hoặc ngày cuối cùng của quý trước, Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) xác nhận với các ủy ban của quốc hội rằng cơ quan này không ghi nhận các nhà ngoại giao Nga vi phạm qui định trên.

TTXVN/Tin Tức
Nga cấm các nhà ngoại giao Mỹ giám sát các cuộc bầu cử
Nga cấm các nhà ngoại giao Mỹ giám sát các cuộc bầu cử

Ngày 8/11, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới giới chức Mỹ để thông báo rằng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ không được phép giám sát các cuộc bầu cử trong tương lai ở Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN