Nga sẽ bán cho Mỹ 200.000 khẩu AK-47 mỗi năm

Tập đoàn Kalashnikov vừa ký một thỏa thuận xuất khẩu súng trường Kalashnikov (AK-47) sang Mỹ, tại triển lãm vũ khí quốc tế Shot Show ở Las Vegas.

Súng trường Kalashnikov. Ảnh: Rianovosti


Phát ngôn viên của tập đoàn Kalashnikov, Elena Filatova nói: "Theo dự báo của Phó Tổng Giám đốc Bán hàng và Marketing Tập đoàn Kalashnikov, ông Pavel Kolegov với đại lý độc quyền Russian Weapon Company, Tập đoàn Kalashnikov có thể bán tại Mỹ số lượng 200.000 khẩu súng/năm".

Theo bà Filatova, Tập đoàn Kalashnikov thuộc Tổng công ty Nhà nước Rosteh sẽ ký thỏa thuận độc quyền với Russian Weapon Company (RWC) để xuất khẩu sản phẩm của nhà máy Izhevsk vào sang Mỹ. Đồng thời, tập đoàn này lưu ý rằng đã làm việc chặt chẽ với RWC trong 2 năm và xuất khẩu khoảng 90% số vũ khí vào Mỹ.


Trong một diễn biến khác, tờ "Thời báo Chủ nhật" của Anh hôm 12/1 đưa tin với tàu ngầm hạt nhân đa năng "Severodvinsk", Nga đã trở thành quốc gia có công nghệ hàng đầu thế giới về hạm đội tàu ngầm.

Theo báo này, công tác thử nghiệm tàu ngầm trên sẽ được hoàn thành vào mùa Xuân tới và tàu Severodvinsk sẽ tham gia nhiệm vụ trực chiến ở Bắc Cực.

Báo trên nhấn mạnh Severodvinsk hầu như không thể bị phát hiện trong các đại dương, khiến tàu này trở nên bất khả xâm phạm khi đối mặt với các hệ thống vũ khí chống hạm mới nhất.



TN
(Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Cha đẻ AK47 - một biểu tượng của nước Nga
Cha đẻ AK47 - một biểu tượng của nước Nga

Mikhail Timofeyevich Kalashnikov sinh ngày 10/11/1919 tại làng Kuria khu vực Altai trong một gia đình nông dân đông con. Bố và mẹ ông đều là nông dân gốc Kuban. Năm 1930, gia đình Timofey Kalashnikov bị xem là trọc phú và phải lưu đầy từ vùng Altai tới làng Niznaya Mokhovaya (tỉnh Tomsk).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN