Nga sắp phóng thích nữ phi công Ukraine

Nữ phi công mới bị phía Nga kết án 22 năm tù Nadia Savchenko sẽ được Nga trao trả cho Ukraine trong 2 tuần tới – đó là tiết lộ của Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov, tờ Grani.ru bản địa tử (Nga) đưa tin.

Theo trang tin này, ông Zurabov cũng nói rằng Moskva từng sẵn sàng trao trả Savchenko hôm 8/3 vừa qua, nhưng Điện Kremlin đã thay đổi quyết định sau khi xảy ra các vụ tấn công quá khích nhằm vào Đại sứ quán Nga tại Kiev. 

Nữ phi công Nadia Savchenko bị phía Nga kết án 22 năm tù. Ảnh: Reuters

Hôm 22/3 vừa qua, Tòa án Nga đã kết Savchenko 22 năm tù vì tội “giết hại hai nhà báo Nga”, cùng với đó là khoản tiền phạt 30.000 ruble cho tội danh “vượt biên giới trái phép”. Sau phán quyết, nữ phi công người Ukraine tuyên bố sẽ lại tiến hành tuyệt thực từ ngày 6/4 tới, để đòi được trở về Ukraine. 

Trong một diễn biến khác, quan chức Điện Kremlin ngày 23/3 cho biết, đề xuất về trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine hiện vẫn đang được cân nhắc. “Chúng tôi có nghe đến các đề xuất về trao đổi tù binh và vấn đề này sẽ được xem xét dựa trên các quy định pháp luật của Nga. Người đứng đầu Nhà nước (Tổng thống) sẽ quyết định việc này”, hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov. 

Cùng ngày, Ilya Noviko, luật sư bào chữa cho Savchenko cho biết việc phóng thích sẽ được tiến hành trong khoảng 2-3 tuần tới và có “những tín hiệu rất tốt cho thấy câu chuyện sẽ đến hồi kết”. Truyền thông phương Tây nói rằng, việc trao trả Savchenko là để đổi lấy 1-2 binh sĩ hoặc nhân viên tình báo người Nga bị Ukraine giam giữ. 
Hoài Thanh (Theo Ibtimes, Euobserver)
Nga kết án nữ phi công Ukraine 22 năm tù
Nga kết án nữ phi công Ukraine 22 năm tù

Ngày 22/3, tòa án thành phố Donetsk thuộc tỉnh Rostov của Nga đã tuyên nữ phi công người Ukraine, Nadiya Savchenko, 22 năm tù giam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN