Nga sắp là thành viên thứ 156 của WTO

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/7 đã ký phê chuẩn dự luật về việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đặt dấu chấm hết cho 18 năm thương lượng căng thẳng.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Elvira Nabiullina (giữa) và Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy (phải) tại lễ ký kết Nga gia nhập WTO ở Geneva, ngày 16/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Dự luật đưa Nga trở thành thành viên thứ 156 của WTO sẽ trở thành luật sau 30 ngày được phê chuẩn.


Chính phủ Nga kỳ vọng sự gia nhập này sẽ thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế đất nước và giảm bớt sự phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.


Tổng thống Putin hiện đang thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế theo hướng kể trên - việc mà không ít giới chức Nga cho rằng việc này khó có thể tiến triển nếu đất nước không trở thành thành viên của WTO.


Tuy nhiên, một số doanh nghiệp quy mô vừa của Nga vẫn tỏ ra lo ngại họ khó có thể cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu có giá thành rẻ hơn, khi được miễn giảm thuế. Chủ đề giảm bớt hàng rào thuế quan là điều kiện chủ chốt để Nga gia nhập WTO. Theo lộ trình, Mátxcơva sẽ giảm thuế từ mức trung bình hiện nay là 9,5% xuống 7,4% vào năm 2013, 6,9% vào năm 2014 và còn 6% vào năm 2015.


Ngân hàng Thế giới (WB) dự kiến việc gia nhập WTO sẽ giúp kinh tế Nga có thêm khoảng 49 tỷ USD (tương đương 3,3% GDP) trong 3 năm đầu gia nhập và nguồn lợi này có thể tăng lên tương đương 11% GDP của Nga sau hơn 10 năm tham gia.


Trà My (Theo AFP)

Nga vào WTO: “Chợ toàn cầu” thêm đông
Nga vào WTO: “Chợ toàn cầu” thêm đông

Nga là nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới, do đó, việc nước này gia nhập WTO là một sự kiện trọng đại đối với kinh tế - thương mại toàn cầu. Có Nga tham gia, các quy tắc của WTO sẽ đụng chạm đến 97% khối lượng thương mại thế giới.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN