Nga sản xuất nhiên liệu mới cho động cơ tên lửa

Các chuyên gia Nga thuộc Tập đoàn sản xuất tên lửa quốc gia Energomash đã tạo ra loại nhiên liệu mới, khi sử dụng cho phép nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của các động cơ tên lửa.



Nga đang nghiên cứu khả năng sử dụng loại nhiên liệu mới cho các tên lửa đẩy Proton. Ảnh: AFP/TTXVN



Loại nhiên liệu mới trên đây được chế biến để sử dụng trước tiên cho động cơ của các tên lửa đẩy Liên hợp-2.1.B, cho phép tăng tới 30% sức đẩy của tên lửa này trong quá trình phóng vệ tinh hoặc tàu vũ trụ lên quỹ đạo gần Trái Đất. Theo Giám đốc Trung tâm hoạt động sáng chế thuộc Tập đoàn Energomash, ông Anatoly Likhvansev, nhiên liệu mới được gọi là Asetam, khi sử dụng cho tên lửa đẩy Liên hợp-2.1.B, sẽ cho phép tăng 30-40% khối lượng trọng tải có ích được đưa lên quỹ đạo, và hàng năm có thể tiết kiệm 3-5 lần phóng tên lửa, hoặc nói cách khác cho phép tiết kiệm tới hàng tỷ rúp. Các chuyên gia Nga đang nghiên cứu khả năng sử dụng Asetam cho các tên lửa đẩy Proton, Angara ... cũng như các thiết bị bay siêu thanh.

TTXVN/Tin Tức
Nga triển khai tổ hợp tên lửa độc nhất vô nhị tại biên giới
Nga triển khai tổ hợp tên lửa độc nhất vô nhị tại biên giới

Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, Tư lệnh lực lượng Không quân Nga Alexander Zelin tuyên bố, một số tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 Triumph sẽ được triển khai tại các khu vực ven biển và biên giới của Nga. Đầy là là tổ hợp tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN