Nga ra tối hậu thư giao nộp vũ khí, Ukraine cảnh báo nổ súng

Nguồn tin từ Crimea cho biết, Nga đã ra tối hậu thư buộc binh lính Ukraine tại khu vực Hồ mới (New Lake) và Evapatoria thuộc Crimea  phải giao nộp vũ khí. Hạn chót cho việc giao nộp này là 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 19/3. Quá thời hạn trên, quân đội Nga sẽ tiến hành giải giáp.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Ukraine, trung tướng Mikhail Kutsin đã có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Valery Gerasimov về tình hình Crimea. Ông Kutsin cho biết binh sĩ Ukraine ở Crimea được lệnh sẵn sàng sử dụng vũ khí. Ông đề nghị phía Nga dừng việc phong tỏa các đơn vị quân đội của Ukraine.

Lực lượng tự vệ Crimea tại một chốt gác gần ở Armyansk. Ảnh: AFP


Tướng Kutsin nhìn nhận, tình hình hiện nay trên bán đảo Crimea đặt ra yêu cầu cần phải có các quyết định tức thời – những quyết định do lãnh đạo cấp cao của hai nước đưa ra. Ông cũng đưa ra ý tưởng thành lập một hội đồng quân sự hỗn hợp cấp bộ của cả Nga và Ukraine để ngăn chặn leo thang xung đột, tránh đổ máu, giúp ổn định tình hình ở Crimea.


HT (Newspn)

Crimea tích cực gia nhập hệ thống nhà nước LB Nga
Crimea tích cực gia nhập hệ thống nhà nước LB Nga

Ngay sau khi chính thức ký hiệp ước sáp nhập vào LB Nga, chính quyền bán đảo Crimea đã tích cực triển khai các công tác gia nhập vào hệ thống nhà nước LB Nga theo phương châm tránh tối đa mọi xáo trộn tới cuộc sống của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN