Nga ra mắt máy kéo thiết giáp

Tập đoàn nhà nước Rostec (Nga) đã giới thiệu thiết bị mới nhất là chiếc máy kéo thiết giáp để tăng năng lực và giảm giá thành rà phá mìn.

Chú thích ảnh
Chiếc máy kéo thiết giáp mới của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik (Nga) cho biết máy kéo thiết giáp được lên kế hoạch khởi động sản xuất từ năm 2019 này.

Rostec khẳng định máy kéo thiết giáp bền và tiện dụng hơn các xe dò mìn thông thường trong khi giá thành sản xuất lại rẻ hơn.

Chú thích ảnh
Rostec dự định chuyển chiếc máy kéo thiết giáp thành thiết bị không người điều khiển. Ảnh: Sputnik

 

Chú thích ảnh
Máy kéo thiết giáp sẽ được sản xuất từ năm 2019. Ảnh: Sputnik

Tuy chi phí sản xuất không cao nhưng khả năng "tự vệ" của máy kéo này không hề thấp. Máy kéo thiết giáp có thể chịu đựng sức công phá từ vật liệu nổ nếu di chuyển trên nó. Chiếc máy kéo thiết giáp này vẫn do người điều khiển và chưa được tự động hóa.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Trump cảnh báo tăng thuế, đoàn đàm phán Trung Quốc vẫn chuẩn bị đến Mỹ
Tổng thống Trump cảnh báo tăng thuế, đoàn đàm phán Trung Quốc vẫn chuẩn bị đến Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/5 cho biết đoàn đại biểu nước này vẫn chuẩn bị để đến Mỹ dự đàm phán thương mại trong thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN