Nga phủ nhận tăng binh sĩ dọc biên giới Ukraine

Ngày 6/8, Nga đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ và NATO rằng đã đột ngột tăng số lượng binh sĩ dọc biên giới với Ukraine.

Hãng Interdax dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenikov nêu rõ: "Tôi muốn giải thích với giới chức Lầu Năm Góc và NATO rằng việc di chuyển số lượng tới hàng nghìn binh sĩ và trang thiết bị như vậy là bất khả thi trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa còn không bị các quan sát viên OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) ở trong khu vực phát hiện".

Binh sĩ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol ngày 20/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó, phát ngôn viên NATO Oana Lungescu cho biết Nga đã tăng số binh sĩ tại biên giới Ukraine lên thành 20.000 người, so với con số 12.000 hồi giữa tháng 7.

Cùng ngày 6/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng nguy cơ Nga xâm lược Ukraine đang ngày càng gia tăng, viện dẫn sự tăng cường binh sĩ Nga dọc biên giới 2 nước.

Bộ trưởng Chuck Hagel cho hay ông nhất trí với tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan rằng sự tăng cường lực lượng Nga gần biên giới Ukraine đã làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xâm lược. Theo ông Hagel, thời gian Nga kéo dài căng thẳng và tăng cường các hoạt động quân sự dọc biên giới càng lâu, thì tình hình sẽ chỉ càng thêm tồi tệ.

Bình luận trên được Bộ trưởng Hagel đưa ra khi trả lời báo giới sau cuộc gặp giới lãnh đạo quân sự Mỹ tại châu Âu.

*Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga thảo luận về Ukraine


Theo nguồn tin Chính phủ Đức tối 6/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình Ukraine.


Phó Phát ngôn viên Chính phủ Đức, bà Christiane Wirtz cho biết tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Merkel đã hoan nghênh cuộc gặp trong tuần qua của nhóm tiếp xúc gồm đại diện OSCE, Nga và Ukraine với lực lượng li khai ở Minsk.

Thủ tướng Đức kêu gọi nhà lãnh đạo Nga tác động tới lực lượng li khai nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn từ cả hai phía.


TN ( Theo AP, AFP)

NATO: Nga tập trung hàng vạn quân giáp biên giới Ukraine
NATO: Nga tập trung hàng vạn quân giáp biên giới Ukraine

NATO ra tuyên bố cho biết Nga đã tập trung khoảng 20.000 quân ở khu vực biên giới phía Đông của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN