Nga phóng 'sát thủ Panstir' tiêu diệt UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã bắn rụng “một số” máy bay do thám không người lái (UAV) của Ukraine trên bầu trời phía bắc Crimea trong tháng vừa qua.

Một nguồn tin quân sự tại Crimea nói với hãng tin Sputniks (Nga) rằng, các tổ hợp tên lửa đất đối không Panstsir tại sư đoàn phòng không gần Chongar Isthmus đã khai hỏa, tiêu diệt các mục tiêu này.

Tổ hợp phòng không Panstir do Nga chế tạo. Ảnh: Sputnik


“Sau khi phát hiện ra UAV, các máy bay chiến đấu sẽ được lệnh xuất kích trên vùng trời biên giới để áp sát, đẩy đuổi. Nếu các UAV kia tiếp tục đi sâu vào bên trong ãnh thổ hoặc tiến gần đến các cơ sở quân sự của chúng tôi, thì lập tức sẽ bị bắn hạ”, nguồn tin này cho biết thêm.

Hiện số lượng máy UAV bị Panstir bắn hạ chưa được tiết lộ. Tên lửa Panstir được mệnh danh là “mãnh thú”, “sát thủ diệt UAV” do tổ hợp Tula chế tạo.


HT (Theo Sputniknews)

Nga tìm cách loại bỏ nguy cơ từ tên lửa có cánh Mỹ
Nga tìm cách loại bỏ nguy cơ từ tên lửa có cánh Mỹ

Mối đe dọa chính trong kho vũ khí tấn công từ trên không của Mỹ là hành động tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN