Nga phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm

Ngày 24/2 (giờ Việt Nam), chiếc máy bay chiến đấu thứ hai thuộc thế hệ thứ năm của Nga (ảnh) đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại thành phố Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông.

Ảnh: Internet


Tân Hoa xã cho biết, máy bay phản lực chiến đấu thế hệ thứ năm được chế tạo với sự phối hợp của hãng sản xuất máy bay Sukhoi và cơ quan thiết kế MIG. Theo ông Mikhail Pogosyan, Giám đốc thiết kế của Sukhoi, loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được trang bị nhiều vũ khí hiện đại gồm tên lửa và bom thông minh. Ngoài ra, loại máy bay này còn được gắn các hệ thống điện tử được vi tính hóa để điều khiển máy bay, giúp phi công có thể tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu.

Ông Pogosyan còn cho biết đến nay chỉ có 2 chiếc máy bay thế hệ này được chế tạo. Chiếc đầu tiên bắt đầu bay từ tháng 1/2011 và đã hoàn tất 40 chuyến nhằm thử nghiệm các tính năng khí động học cũng như các thiết bị điện tử trên máy bay.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN