Nga phát hiện mỏ dầu lớn nhất trong 20 năm

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga mới đây cho biết nước này vừa khám phá ra mỏ dầu Velikoye có trữ lượng dầu khí lớn nhất trong hơn 20 năm qua, với khoảng 300 triệu tấn dầu và khoảng 90 tỉ m3 khí.

Mỏ dầu này nằm ở vùng Astrakhan và thuộc quyền khai thác của công ty AFB. Dự án đang ở giai đoạn thăm dò. Bộ trưởng Bộ này, ông Sergei Donskoi, chia sẻ: Công việc đang tiếp tục được triển khai, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định đây là một trong những mỏ dầu trữ lượng lớn nhất trên đất liền được phát hiện gần đây. Dự án sẽ được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu trữ lượng được xác nhận, Vilikoye sẽ là mỏ dầu lớn nhất từng được phát hiện gần đây. Ảnh: Legion Media


Theo đánh giá của nhà phân tích trưởng Ily Balakirev tại công ty quản lý đầu tư UFS IC (Nga), nếu trữ lượng tại Velikoye được xác nhận, đây đương nhiên sẽ là mỏ dầu lớn nhất từng được phát hiện trong 20 năm qua, đứng khoảng thứ 6-7 trong 10 mỏ dầu lớn nhất ở Nga. Số tiền cần bỏ ra đầu tư cho mỏ này sơ bộ vào khoảng 1,5 tỉ USD. Vì AFB chỉ là một công ty nhỏ, nên việc kêu gọi đầu tư từ các đối tác bên ngoài là đương nhiên.

Trong bối cảnh phương Tây tăng cường sức ép với Nga sau khủng hoảng Ukraine, chỉ có Rosneft là đủ tiềm lực để theo đuổi dự án này. Về phương thức thực hiện, nhiều khả năng Rosneft sẽ hợp tác với các ngân hàng thương mại quốc doanh Trung Quốc để khơi thông nguồn tài chính, đổi lại dầu khai thác được sẽ bán cho Bắc Kinh. Kịch bản này đã được thực hiện qua thương vụ "khủng" 55 tỉ USD mà Rosneft bỏ ra để mua lại liên doanh TNK-BP (dự án giữa Nga và Anh) hồi tháng 3.

Thông tin về mỏ dầu lớn ở Astrakhan từng được nhắc tới 2 năm trước đây. Nhưng tại thời điểm đó, trữ lượng ước tính chỉ vào khoảng 43 triệu tấn dầu. Đến năm 2013, hãng tin Interfax dẫn lời chuyên gia địa chất AFB nói rằng trữ lượng có thể là 140 triệu tấn dầu và 40 tỉ m3 khí. Họ cũng nói rằng đây là loại dầu ngọt nhẹ, trong khi phần lớn các mỏ ở Astrakhan là dầu nặng – loại dầu mà việc lọc hóa và bán ra thị trường khó khăn hơn.

Cho đến nay, các tập đoàn lớn của Nga như Rosneft, Lukoi và  Gazpromneft vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào về sự quan tâm của họ đối với mỏ mới này. Nguyên nhân có thể là muốn kiểm chứng thêm thông tin, vì các số liệu phân tích mới chỉ dừng lại ở một giếng khoan.


HT (Kommersant)

Rosneft mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác 'vàng đen'
Rosneft mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác 'vàng đen'

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu mỏ Nga Rosneft và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu mỏ Mỹ Exxon Mobil Exploration vừa ký hợp đồng về phối hợp đầu tư để thăm dò và khai thác "vàng đen" tại vùng Vịnh Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN