Nga phát hiện 199 điệp viên năm 2011

Toà án quân khu III của Nga ngày 10/2 đã kết án tù 13 năm đối với thượng tá kiêm kỹ sư thí nghiệm Vladimir Nesterets về tội phản bội Tổ quốc và làm gián điệp cho Mỹ.

Ông Nesterets làm việc tại sân bay vũ trụ Plesetsk của Nga, đã được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trả tiền cho những tài liệu mà ông giao nộp liên quan đến việc thử nghiệm các tên lửa chiến lược hiện đại nhất của Nga. Ông đã nhận tội, bị tước quân hàm thượng tá và bị phạt 13 năm tù giam.

Theo nhật báo Komsomolskaya Pravda, ông Nesterets đã nhận được từ CIA khoảng 1.000 USD cho “công” làm gián điệp.

Theo AFP, phía Nga không nói rõ thông tin bị bán cho CIA liên quan đến loại vũ khí nào. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, Plesetsk là nơi thử các hệ thống tên lửa di động và đầu đạn tên lửa của Nga. Nga đang chế tạo các loại tên lửa chiến lược có khả năng xuyên thủng nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ông Nesterets từng làm việc liên quan đến tên lửa chiến lược xuyên lục địa Topol-M và Nga đã đưa vào sử dụng từ hơn 15 năm nay.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, trong cuộc họp của Cơ quan an ninh Nga (FSB) ngày 9/2, cho biết FSB đã phát hiện 199 điệp viên nước ngoài trong năm 2011. Theo ông Medvedev, trong những điệp viên bị bắt có một số người mang quốc tịch Nga.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga) - TT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN