Nga phản đối trừng phạt Xyri

Giám đốc Ban Trung Đông và Bắc Phi thuộc Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 khẳng định, Nga phản đối các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Xyri vì các nghị quyết như vậy sẽ không giải quyết được tình hình ở quốc gia này.

Bạo lực trong ngày 31/7 đã khiến 140 người Xyri thiệt mạng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Sergei Vershinin: "Chúng tôi phản đối mọi điều không giúp ích gì cho hòa giải, hòa bình… Những nghị quyết trừng phạt không giúp dàn xếp tình hình mà chỉ làm nó phức tạp thêm". Ông Vershinin cảnh báo, cộng đồng quốc tế phải rút ra bài học từ vấn đề Libi và không được thông qua các nghị quyết một cách vội vàng. Ông Vershinin khẳng định Nga luôn cố gắng tránh bạo lực nhằm cả vào người biểu tình và người ủng hộ chính phủ ở Xyri.

Nhận định của quan chức ngoại giao Nga trên diễn ra trong bối cảnh Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 2/8 tiếp tục họp về tình hình Xyri sau khi ngày họp thứ nhất kết thúc trong bất đồng. Các quốc gia vẫn đang chia rẽ về cách thức phản ứng đối với tình trạng bạo lực ở Xyri. Các nước phương Tây, điển hình là Anh, Pháp, Đức, Mỹ, muốn nhanh chóng thông qua nghị quyết lên án Xyri, còn Nga và Trung Quốc lại dọa sẽ phủ quyết bất cứ nghị quyết chính thức nào. Ấn Độ, Braxin và Nam Phi cũng lên tiếng phản đối các nghị quyết tương tự.

Các cuộc họp của Hội đồng bảo an về tình hình Xyri diễn ra khi bạo lực tiếp tục tràn lan ở nước này. Một quan chức Liên hợp quốc cho biết có khoảng 140 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực xảy ra trên cả nước trong ngày 31/7.

Hải Dương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN