Nga phản đối Mỹ đưa công dân Nga vào danh sách đen

Ngày 31/10, Nga đã bác bỏ và yêu cầu Mỹ giải thích về quyết định đưa ca sỹ nhạc rock nổi tiếng của nước này - Grigory Lepsveridze -  vào danh sách đen tội phạm vì có liên quan đến hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Danh sách đen của Mỹ có tên của danh ca người Nga Grigory Lepsveridze. Ảnh: RIA Novosti


Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định việc quyết định một công dân Nga có phạm tội hay không phải do Nga đưa ra dựa trên hệ thống tư pháp của nước này. Quyết định trên của Mỹ là không thể chấp nhận được khi nước này tự ý gắn mác tội phạm cho công dân Nga và việc này vi phạm nguyên tắc cơ bản về quyền giả định vô tội trong luật pháp.

Trong khi đó, ủy viên phụ trách nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga, ông Konstantin Dolgov cũng yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích chi tiết.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã buộc tội Grigory Lepsveridze chuyển tiền cho trùm buôn lậu ma túy Vladislav Leontyev, thuộc tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Brothers' Circle (Hội anh em). Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, tổ chức tội phạm Brothers' Circle bao gồm các thành viên chủ chốt của một số tổ chức tội phạm Âu - Á, có trụ sở chính tại các nước thuộc Liên Xô cũ nhưng có hoạt động tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh.

Với quyết định trên của Bộ Tài chính Mỹ, công dân Mỹ không được phép làm ăn với những nghi phạm trong danh sách đen và tất cả tài sản của những người này trên đất Mỹ sẽ bị đóng băng.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đưa những ca sỹ nổi tiếng người Nga vào danh sách tình nghi tội phạm. Trước đó, Mỹ đã nhiều lần từ chối cấp visa cho danh ca nổi tiếng của Nga Iosif Kobzon vì cho rằng ông này có liên hệ với các nhóm tội phạm.

Quyết định trên của Mỹ có thể tiếp tục làm xấu đi quan hệ Nga - Mỹ vốn đã có nhiều bất đồng liên quan đến vấn đề Iran, Syria, nhân quyền và việc Nga cấp giấy phép tạm trú một năm cho cựu nhân viên tình báo Edward Snowden của Mỹ.


TTXVN/Tin tức
Mỹ liệt 20 tổ chức, cá nhân quan hệ với Iran vào danh sách đen
Mỹ liệt 20 tổ chức, cá nhân quan hệ với Iran vào danh sách đen

Bộ Tài chính Mỹ ngày 23/5 đã bổ sung thêm 20 công ty và cá nhân vào danh sách đen chịu lệnh trừng phạt liên quan tới Iran, cáo buộc các tổ chức và cá nhân này hậu thuẫn nỗ lực hạt nhân của Iran và giúp nước này tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN