Nga phản đối bất cứ nghị quyết nào của LHQ về Xyri

Phát biểu trước báo giới ngày 9/6 tại thủ đô Mátxcơva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết nước này phản đối bất cứ nghị quyết nào của HĐBA LHQ lên án Xyri, cho rằng một động thái như vậy có thể làm trầm trọng thêm tình hình ở quốc gia Trung Đông này.

Biểu tình chống chính phủ tại Xyri. Ảnh: Internet


Ông Lukashevich nhấn mạnh Tổng thống Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng nước này phản đối bất cứ nghị quyết nào của HĐBA LHQ lên án Xyri. Theo quan điểm của Nga, tình hình ở Xyri không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào đối với hòa bình và an ninh quốc tế, do đó Mátxcơva không nghĩ vấn đề này “đáng được thảo luận trong khuôn khổ HĐBA LHQ”. Việc thảo luận một nghị quyết chống Xyri tại HĐBA có thể khiến tình hình nội bộ nước này thêm căng thẳng.

Trước đó, Anh và Pháp ngày 8/6 cho biết họ sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết lên HĐBA lên án Xyri phản ứng cứng rắn trước làn sóng chống chính phủ, bùng nổ từ ngày 15/3 đến nay.

TTG

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN