Nga ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/6 đã ký ban hành đạo luật "Về sửa đổi ngân sách liên bang giai đoạn 2014-2016", văn bản đã được Quốc hội Nga thông qua cách đây gần một tuần. Theo đó, thu nhập ngân sách liên bang của Nga giai đoạn 2014-2016 sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào doanh thu xuất khẩu dầu mỏ.

Đạo luật dự báo thặng dư ngân sách năm 2014 tương đương 0,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trái với dự báo trước đó cho rằng ngân sách Liên bang Nga sẽ thâm hụt 0,5% trong năm nay. Phần đóng góp từ khu vực dầu mỏ cho khoản thặng dư này tăng lên 10,5% GDP, trong khi thu nhập phi dầu mỏ giảm còn 9,6%. Thâm hụt ngân sách không dựa vào dầu mỏ sẽ tăng lên tương đương 10,1% GDP, cao hơn mức dự báo 9,4% được đưa ra trước đó. Chi tiêu của Chính phủ không thay đổi, duy trì ở mức 19,5% GDP.

Theo báo cáo của Bộ Phát triển Kinh tế Nga, tăng trưởng GDP từ tháng 1-5/2014 đạt tỷ lệ 1,1% GDP trên cơ sở cả năm, riêng tháng 4 đạt tỷ lệ 1,3%, do khối lượng xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tăng.


TTXVN/Tin tức
Nga thừa nhận kinh tế có thể bị ảnh hưởng từ đòn trừng phạt mới
Nga thừa nhận kinh tế có thể bị ảnh hưởng từ đòn trừng phạt mới

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev đã cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Moskva, liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế vốn đang trì trệ của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN