Nga nêu mục đích chính tấn công hàng loạt vào cơ sở hạ tầng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này vào ngày 22/3 đã tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine.

Chú thích ảnh
Hiện trường đập thủy điện tại Dnipro, Ukraine sau vụ tấn công ngày 22/3. Ảnh: Telegram 

Kênh RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở năng lượng, khu phức hợp công nghiệp-quân sự, các nút giao thông đường sắt, kho vũ khí và khu vực nơi quân đội Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài hiện diện.

Bộ Quốc phòng Nga đánh giá những cuộc tấn công ngày 22/3 đã hoàn thành mục tiêu chính là làm gián đoạn năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược mới của Ukraine.

Thông báo của cơ quan này bổ sung rằng các cuộc tấn công cũng phá hủy nhiều thiết bị quân sự mà Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp cho Kiev. Bên cạnh đó là gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển quân Ukraine ra tiền tuyến. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công lớn đã hoàn thành”.

Trước đó cùng ngày, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây mất điện trên diện rộng. Một trong những cuộc tấn công đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhà máy thủy điện Dnepr ở thành phố Zaporozhye.

Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết hơn 1 triệu người đã rơi vào cảnh mất diện sau các cuộc không kích của Nga vào các cơ sở năng lượng.

Theo ông Oleksiy Kuleba, các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến khoảng 700.000 cư dân ở khu vực phía Đông Kharkiv, ít nhất 200.000 người ở khu vực phía Nam Odesa và phía Đông Nam Dnipropetrovsk cùng 110.000 người khác ở khu vực miền Trung Poltava.

Dưới đây là video khói bốc lên tại đường dây điện ở Kharkiv hôm 22/3 (nguồn: Reuters):

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết chỉ trong tuần qua Moskva đã thực hiện 49 cuộc tấn công, trong đó sử dụng cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Bộ nêu rõ các cuộc tấn công này nhằm trả đũa việc Ukraine liên tục pháo kích vào khu vực biên giới và cố xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Financial Times (Mỹ) đưa tin rằng Washington đã kêu gọi Kiev ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vì lo ngại giá dầu toàn cầu tăng cao.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái sản xuất trong nước để tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga kể từ đầu năm. Các cuộc tấn công khiến Nga buộc phải đóng cửa một số nhà máy lọc dầu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ, chiếm khoảng 12% công suất lọc dầu của Moskva. Các cuộc tấn công cũng góp phần khiến giá dầu tăng vọt, gần 4% kể từ ngày 12/3.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo RT, Guardian)
Ukraine cảnh báo tuyến đường sắt Nga xây dựng tới Crimea là mục tiêu tấn công
Ukraine cảnh báo tuyến đường sắt Nga xây dựng tới Crimea là mục tiêu tấn công

Tổng thống Putin cho biết nước này có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt dài 720 km từ Nga đến Crimea nhằm tạo ra tuyến đường tiếp tế dự phòng cho quân đội trong trường hợp cầu Crimea bị hư hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN