Nga nêu khả năng xây lại đập thủy điện Kakhovka

Trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti phát sóng ngày 18/12, quan chức Nga cho biết có thể khôi phục đập thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson nhờ các tài liệu lưu trữ được bảo quản và công nghệ hiện đại.

Chú thích ảnh
Đập thủy điện Kakhovka ở thị trấn Nova Kakhovka, miền Nam Ukraine bị vỡ, ngày 6/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnieper ở Kherson, miền Nam Ukraine, bị vỡ ngày 6/6 vừa qua, khiến nước sông tràn bờ, làm ngập các khu dân cư hai bên bờ. Moskva và Kiev cáo buộc nhau cố ý phá đập thủy điện này.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trong cuộc phỏng vấn của RIA Novosti, Thống đốc tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Saldo nêu rõ tài liệu thiết kế đập Kakhovka hầu hết được lưu giữ trong kho lưu trữ của các viện ở Moskva, do đó có thể bắt đầu từ đó và dựa vào các điều kiện hiện đại, xây dựng đập Kakhovka và tất cả các công trình trên trên đập.

Ông Saldo cho rằng có thể khôi phục nhanh con đập này nhờ các công nghệ hiện đại. Trước hết cần phải thực hiện các đo đạc trắc địa, nghiên cứu và tiến hành kiểm tra kỹ thuật các công trình được bảo tồn ở đó, sau đó mới có thể bắt đầu thiết kế.

Duy Trinh (TTXVN)
Vụ vỡ đập Kakhovka: Ukraine ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ euro
Vụ vỡ đập Kakhovka: Ukraine ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ euro

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 20/6, Bộ trưởng Môi trường Ukraine Ruslan Strilets cho biết vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka gây thiệt hại khoảng 1,2 tỷ euro (hơn 1,3 tỷ USD), đồng thời cảnh báo lũ lụt có thể khiến nhiều bom mìn gài tại khu vực này đổ xuống bờ biển của các nước châu Âu khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN