Nga nêu điều kiện ngừng chiến dịch không kích ở Syria

“Đóng cửa” hoạt động buôn và chặn dòng chiến binh thánh chiến dọc biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ là một điều kiện để Nga ngừng chiến dịch không kích ở Syria – Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

“Về vấn đề thiết lập lệnh ngừng bắn, Nga có những ý tưởng thực tế. Chúng tôi đã thảo luận với phía Mỹ - nước đứng đầu Nhóm Hỗ trợ Syria (SSG) và mong muốn sẽ bàn thảo về ý tưởng này tại cuộc gặp của SSG dự kiến diễn ra vào ngày 11/2 tới”, ông Lavrov chia sẻ với báo giới khi đang ở thăm Muscat, Oman. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc hợp báo ở Muscat. Ảnh: AFP

Sau vụ Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga, Moskva cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng gia đình hậu thuẫn quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thông qua việc bao tiêu, bao che hoạt động buôn lậu của phiến quân – điều mà Ankara luôn bác bỏ. Bộ trưởng Lavrov cũng khẳng định, Nga sẽ chỉ ngưng không kích IS trừng nào mà các tổ chức khủng bố tại Syria như IS, al-Nusra bị tiêu diệt. “Tôi chẳng thấy có lý do nào để dừng các cuộc không kích. Chiến dịch sẽ không chấm dứt khi mà các tổ chức khủng bố như al-Nusra còn tồn tại”, hãng tin Reuters trích dẫn phát biểu của ông Lavrov. 

Những bình luận trên được đưa ra tại thời điểm đàm phán Geveva về lập lại hòa bình Syria “đụng đá” do chính quyền Damascus phủ nhận thông tin nói rằng các cuộc hòa đàm chính thức đã được khởi động, trong khi phe đối lập hủy phiên họp thứ hai với đặc phái viên Liên hợp quốc đặc trách vấn đề Syria Staffan de Mistura sau khi Nga lại tăng cường độ không kích ở Syria. 

Trưởng phái đoàn đàm phán Syria Bashar al-Ja’afari, nói rằng giai đoạn chuẩn bị cho đàm phán chính thức sẽ phải kéo dài hơn so với dự định ban đầu. “Gần như chắc chắn giai đoạn chuẩn bị sẽ mất nhiều thời gian hơn và chúng tôi vẫn chưa biết khi nào sẽ kết thúc. Thật không may là đàm phán chính thức vẫn chưa được khởi động. Chúng tôi vẫn đang bàn thảo làm sao để thúc đẩy được tiến trình”, ông al-Ja’afari chia sẻ với Reuters, tiết lộ thêm rằng đến giờ phút này Damascus vẫn chưa biết người đối thoại là ai, có bao nhiêu phái đoàn, tên tuổi các đại diện tham dự… Điều này trái ngược hẳn với tuyên bố của ông De Mistura hôm 1/2, rằng vòng đàm phán chính thức đã được khởi động. 

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán phe đối lập Syria Riad Hijab đã tới Geneva chiều ngày 3/2, Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) - một tập hợp gồm nhiều nhóm chống đối Damascus mới được thành lập dưới sự hậu thuẫn của chính quyền Saudi Arabia, thông báo. Ông này sẽ dự cuộc họp nội bộ đầy căng thẳng của HNC để quyết định các bước đi tiếp theo. “Với sự hiện diện của ông Hijab ở Geneva, HNC có thêm điều kiện thuận lợi để đưa ra một quan điểm thống nhất đại diện cho lực lượng đối lập. Đây là một tiến trình rất phức tạp và đối thoại cấp tập này cần có sự tham dự của tất cả các bên”, một nguồn tin ngoại giao phương Tây giấu tên nói với hãng tin AFP.  

Cũng trong ngày 3/2, Ủy ban lưỡi liềm đỏ Quốc tế cho biết, một đoàn xe cứu trợ 12 chiếc chở thuốc men, thực phẩm, thiết bị y tế đã tới thị trấn bị vây hãm Moadamiyeh gần Damascus. Phe đối lập Syria nêu hai điều kiện để bước vào hòa đàm, đó là mở hành lang cứu trợ nhân đạo tới 18 khu vực bị vây hãm và máy bay Nga ngừng ném bom các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát. 

Liên quan đến diễn biến mới này, Basma Kodmani, một thành viên của HNC dự đối thoại Geneva tuyên bố: “Chuyến viện trợ nhân đạo mới nhất này là diễn biến tích cực. Thế nhưng mọi việc còn ngưỡng mà chúng tôi mong chờ”. Ông này bình luận, việc tiếp tế này chẳng có ý nghĩa gì khi mà quân đội chính phủ cho mở cuộc tấn công ở Aleppo hôm 3/2, hủy hoại triển vọng hòa đàm Geneva. 

Hoài Thanh (Theo Dailystar)
Một cố vấn Nga thiệt mạng ở Syria
Một cố vấn Nga thiệt mạng ở Syria

Một cố vấn quân sự Nga đã thiệt mạng ở Syria hôm 1/2 do một trong các binh đoàn quân đội Syria bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) nã pháo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN