Nga nên hiện đại hóa quân đội vì phương Tây đe dọa

Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng Nga, ông Dmitry Rogozin, ngày 9/3 cho biết, Moskva nên tái vũ trang quân đội với các loại vũ khí hiện đại trong bối cảnh bị Mỹ và NATO đe dọa.

“Không ai nghi ngờ về sự cần thiết phải hiện đại hóa quân đội và hạm đội cũng như khôi phục lại nền công nghiệp và khoa học quân sự của chúng ta trong bối cảnh bị Mỹ và phương Tây đe dọa”, ông Rogozin viết trên trang Facebook cá nhân.

Ông Dmitri Rogozin. Ảnh: RIA Novosti


Hiện Nga và phương Tây đang đối mặt với bế tắc chính trị mới liên quan đến số phận của Crimea, khu vực tự trị phía đông Ukraine với chủ yếu là người dân Nga sinh sống. Chính quyền Crimea đã phủ nhận tính hợp pháp của chính phủ mới được thành lập tại Kiev và quyết định sẽ trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Pháp, Anh và Italy đã đảm bảo với ba quốc gia vùng Baltic thuộc Liên Xô cũ rằng NATO sẽ bảo vệ họ nếu cần thiết.

Cùng ngày, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm ngày 8/3 với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng bất cứ bước đi nào của Moskva nhằm sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine sẽ đều khép lại cánh cửa ngoại giao.


CT
(Theo RIA Novosti)
Ukraine tăng cường kiểm soát các cửa ngõ vào Crimea
Ukraine tăng cường kiểm soát các cửa ngõ vào Crimea

Lực lượng biên phòng Ukraine sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động đi lại trên các chuyến tàu tới Kherson, Vadim, Novoalekseyevka và Melitopol cũng như những tuyến đường nối giữa Chaplinka, Kalanchak và Salkovo - những khu vực được xem là cửa ngõ vào nước cộng hòa tự trị Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN