Nga, Myanmar nối lại đường bay thẳng sau 30 năm gián đoạn

Myanmar trở thành quốc gia thứ 38 có đường bay thẳng tới Nga và việc nối lại chuyến bay trực tiếp là bước mới trong hợp tác song phương giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: elevenmyanmar.com

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 6/9 dẫn thông báo từ Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cho biết, nước này và Myanmar đã nối lại các chuyến bay sau 30 năm gián đoạn. Như vậy, Myanmar hiện là quốc gia thứ 38 có đường bay thẳng với Nga.

"Hôm nay, ngày 5/9/2023, chuyến bay theo lịch trình đầu tiên của hãng hàng không Myanmar (Myanmar Airways International) đã đến Novosibirsk, bay chặng Yangon - Mandalay - Novosibirsk. Như vậy, đường bay giữa Nga và Myanmar vốn bị đình chỉ 30 năm trước, đã được khôi phục thành công”, cơ quan hàng không Nga trên cho biết.

Thông báo cho biết thêm: “Việc triển khai trở lại các chuyến bay sẽ tạo thêm cơ hội cho khách du lịch Nga đi nghỉ ở Đông Nam Á. Điều này cũng sẽ góp phần phát triển các mối quan hệ kinh doanh”.

Theo kế hoạch ban đầu, một tuần sẽ có một chuyến bay từ Yangon và Mandalay tới to Moskva và Novosibirsk. Phía Myanmar cho biết họ hy vọng giới chức Nga sẽ miễn thị thực cho công dân Myanmar. Kể từ năm 2022, Myanmar đã miễn thị thực cho người Nga.

Việc nối lại chuyến bay trực tiếp là bước mới trong hợp tác song phương giữa hai nước.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây, chính quyền Myanmar và Nga đã củng cố quan hệ và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, công nghệ hạt nhân, mua bán vũ khí, đến giáo dục, đào tạo và y tế.

Công Thuận/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Nga đặt ra 2 điều kiện cụ thể để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Nga đặt ra 2 điều kiện cụ thể để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga có 2 yêu cầu cụ thể để xác nhận việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN