Nga, Mỹ không nhất trí về Ukraine

Cuộc thương thuyết ngày 14/3 giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại London, Anh đã không đạt được thỏa thuận về vấn đề Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng cuộc gặp với ông Kerry diễn ra tích cực, nhưng hai bên không thống nhất được quan điểm chung về vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov một lần nữa khẳng định việc lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych là một cuộc đảo chính và không công nhận chính phủ tạm quyền tại Kiev, đồng thời phản đối việc thành lập cái gọi là “nhóm tiếp xúc” về Ukraine. Ông nhấn mạnh Moskva không có bất kỳ quyết định nào đối với cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3 về quy chế của CH tự trị Crimea (Crưm). Người dân Crimea hoàn toàn có quyền tự quyết định vận mệnh của mình và Nga tôn trọng quyền đó.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp kéo dài 6 giờ với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết tại cuộc gặp, phía Mỹ đã đưa ra một loạt ý tưởng, trong đó có việc dành quyền tự trị lớn hơn cho khu tự trị Crimea và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho cộng đồng người nói tiếng Nga trong khu vực. Ông cũng nhắc lại quan điểm của chính quyền Barack Obama “không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3 của khu tự trị Crimea”.


Nga và Mỹ vẫn cách xa về quan điểm trong vấn đề Ukraine.


Trước đó, ông Kerry cho biết Mỹ không có ý định thách thức các quyền lợi của Nga, nhưng các đòn trừng phạt sẽ được áp dụng, có thể ngay từ ngày 17/3 tới.

Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng "đã đến lúc" Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn với Nga sau khi cuộc đàm phán giữa hai ngoại trưởng Nga, Mỹ không đạt được bước đột phá nào.

Nguồn tin từ Liên hợp quốc cho biết Hội đồng Bảo an sẽ nhóm họp khẩn cấp trong ngày 15/3 theo đề nghị của Mỹ để biểu quyết về một nghị quyết do phương Tây hậu thuẫn lên án cuộc trưng cầu dân ý sắp tới ở CH tự trị Crimea. Giới ngoại giao dự đoán Nga sẽ phủ quyết nghị quyết này.

Dự kiến, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ba Lan và Litva vào tuần tới. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Biden sẽ gặp tổng thống và thủ tướng Ba Lan, tổng thống các nước Litva, Estonia và Latvia tại Vacsava và Vilnius. Ông sẽ tham vấn về các biện pháp hỗ trợ Ukraine, đồng thời khẳng định các cam kết phòng thủ tập thể theo Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng như sự ủng hộ lâu dài của Mỹ với tất cả các đồng minh và đối tác ở châu Âu.


TTXVN/Tin tức














Tòa án Hiến pháp Ukraine vô hiệu hóa cuộc trưng cầu dân ý của Crimea
Tòa án Hiến pháp Ukraine vô hiệu hóa cuộc trưng cầu dân ý của Crimea

Tòa án Hiến pháp của Ukraine đã tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý tại CH tự trị Crimea về việc sáp nhập vào Nga là vi hiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN