Nga muốn tăng cường quan hệ với cả Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam

Phát biểu trong cuộc gặp với các đại sứ Nga ở thủ đô Moskva ngày 1/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng trên vũ đài quốc tế đã hình thành mối quan hệ ngoại giao Nga - Trung bền vững.

Ông Vladimir Putin. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc có các quan điểm tương đồng trong nhiều vấn đề then chốt trên chính trường quốc tế. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết Nga cũng có ý định tăng cường và phát triển mối quan hệ với Nhật Bản, cũng như quan hệ ngoại giao với Ấn Độ và Việt Nam.


TTXVN/Tin Tức
Obama-Putin điện đàm tình hình Iraq
Obama-Putin điện đàm tình hình Iraq

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama và thảo luận về tình hình Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN