Nga lên tiếng về mối quan hệ với Hamas

Nga đang giữ liên lạc với văn phòng chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas ở Qatar, nơi tổ chức phần lớn các cuộc đàm phán về trao trả con tin với Israel.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trực tuyến trong khuôn khổ Diễn đàn Doha. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trực tuyến tại một diễn đàn ở thủ đô Doha của Qatar ngày 10/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng giải thích về mối quan hệ giữa Moskva và nhóm vũ trang Hamas của Palestine. 

Theo đó, ông Lavrov cho biết Nga chỉ duy trì tiếp xúc với văn phòng chính trị của lực lượng này, có trụ sở chính tại Qatar. Và những liên hệ này giúp đạt được thỏa thuận thả con tin, điều mà Israel phản ứng tích cực.

“Hamas đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào ngày 7/10 và chúng tôi đã ngay lập tức lên án hành động này. Hamas có một nhánh chính trị hoạt động ở Doha và chúng tôi có quan hệ với nhánh chính trị đó. Đồng thời chúng tôi đã lập tức liên lạc với những người liên quan ở Doha để thảo luận về số phận của các con tin”, ông Lavrov nêu rõ. 

Tại thời điểm Israel và Hamas nhất trí ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin vào tháng trước, Nga đã sơ tán trên 750 công dân nước này, trong đó có 300 trẻ em, khỏi vùng chiến sự.

Lệnh tạm dừng giao tranh - kết quả của nỗ lực đàm phán suốt nhiều tuần do Qatar làm trung gian - đã chứng kiến Hamas thả tự do cho 110 người bị bắt hôm 7/10 và Israel thả 240 tù nhân người Palestine.

Ngoài thỏa thuận trao trả con tin chính giữa Hamas và Gaza, Nga đã đảm bảo được sự an toàn cho các công dân nước này bị Hamas bắt giữ, đồng thời tiếp đón ít nhất một phái đoàn Hamas ở Moskva trong quá trình đàm phán.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục gia tăng áp lực chính trị để đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza.

Ông Lavrov khẳng định trong mọi vấn đề vẫn luôn có những hy vọng về giải pháp ngoại giao và đây là những gì mà Nga đã cố gắng thực hiện kể từ khi bạo lực bùng phát tại Gaza. Ông bày tỏ lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố vào Israel, cũng như bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào. Tuy nhiên, việc trừng phạt tập thể hàng triệu dân thường Palestine là không thể chấp nhận được.

Tình hình ở Trung Đông trở nên xấu đi sau khi các tay súng Hamas từ Dải Gaza xâm nhập vào lãnh thổ Israel ngày 7/10 vừa qua, khiến nhiều cư dân tại các khu định cư biên giới thiệt mạng và bắt giữ con tin. Israel đã tuyên bố phong tỏa hoàn toàn vùng đất này và tiến hành các chiến dịch quân sự.

Theo cơ quan y tế ở Gaza, trên 1,9 triệu người, tương đương với 80% dân số, ở vùng đất này phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng qua. Số người thiệt mạng đã vượt quá 17.000 người, với các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo RT)
Thủ tướng Israel kêu gọi Hamas đầu hàng
Thủ tướng Israel kêu gọi Hamas đầu hàng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/12 đã kêu gọi các tay súng thuộc phong trào Hamas của Palestine "đầu hàng ngay bây giờ". Ông Netanyahu cho rằng “hồi kết” của phong trào Hamas đã cận kề trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN