Nga lên tiếng về cáo buộc tấn công mạng của tình báo Mỹ

Ngày 9/1, Điện Kremlin đã lên án báo cáo về việc tấn công mạng do tình báo Mỹ đưa ra là vô căn cứ và không chuyên nghiệp.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã thẳng thắn phản đối cáo buộc của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Đồng thời Nga nhấn mạnh rằng Moskva ngày càng "mệt mỏi" khi phủ nhận sự liên quan của Chính phủ nước này với cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ.

Những bình luận của Điện Kremlin là phản ứng chính thức đầu tiên của Moskva đối với bản báo cáo trên. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nêu rõ với báo giới rằng: "Chúng tôi không biết những dữ liệu nào thực sự được sử dụng bởi những người đưa ra cáo buộc không có sơ sở như vậy".

Ông Peskov cũng lưu ý rằng: "Chúng tôi ngày càng mệt mỏi với những cáo buộc này" và "Chúng tôi vẫn sẽ dứt khoát phủ nhận bất cứ sự liên quan nào của Moskva".

Hôm 6/1, các cơ quan tình báo Mỹ đã công bố một báo cáo nói rằng đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo chiến dịch tấn công mạng và vận động truyền thông nhằm tác động đến chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump: Nga can thiệp bầu cử, Mỹ sẽ xem xét cách xử lý
Ông Trump: Nga can thiệp bầu cử, Mỹ sẽ xem xét cách xử lý

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đồng ý với kết luận Nga đã tiến hành tấn công mạng nhằm quấy rối cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 của cộng đồng tình báo Mỹ, đồng thời cho biết "các biện pháp có thể được đưa ra" để phản ứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN