Nga lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền Kiev về vụ bạo lực ở Odessa

Ngày 3/5, Nga bày tỏ sự “giận dữ” trước những sự kiện diễn ra tại thành phố Odessa, miền Nam Ukraine, khiến hơn 30 người thiệt mạng và lên án "sự vô trách nhiệm mang tính chất tội phạm" của chính quyền thân phương Tây ở Kiev.

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, tuyên bố chính quyền tại Kiev không những thể hiện sự vô trách nhiệm mà còn tham gia trực tiếp vào "các hành động tội ác" ở Odessa. Ông tuyên bố Nga lấy làm tiếc khi chính quyền Ukraine thông qua "chiến dịch trừng phạt" người dân ở khu vực Đông- Nam Ukraine.

Cảnh sát Ukraine gác bên ngoài tòa nhà Công đoàn ở Odessa sau hỏa hoạn tối 2/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông cũng khẳng định Nga không còn có ảnh hưởng đối với các lực lượng tự vệ ở Đông Nam Ukraine, do vậy Moskva không thể một mình đứng ra giải quyết xung đột hiện nay giữa quân đội Ukraine và các lực lượng tự vệ địa phương ở Đông Nam Ukraine.

Trước đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Ukraine và “lực lượng ủng hộ (phương Tây) chấm dứt tình trạng hỗn loạn và nhận trách nhiệm trước người dân Ukraine”.

Hiện tình hình tại Đông Nam Ukraine rất căng thẳng với nhiều xung đột đẫm máu, cảnh sát Ukraine ngày 3/5 cho biết hơn 130 người đã bị bắt giữ ở thành phố cảng Odessa sau khi 37 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn và đụng độ đường phố giữa những người biểu tình đòi liên bang hóa và các nhóm ủng hộ chính quyền hiện nay tại Kiev.

Cảnh sát địa phương cho hay những người bị bắt giữ có khả năng phải đối mặt với nhiều cáo trạng từ tham gia bạo động đến cố ý giết người liên quan đến các cuộc đụng độ đường phố hôm 2/5 vừa qua, dẫn đến việc tòa nhà công đoàn của thành phố Odessa bị đốt cháy. Giới chức cho biết phần lớn những người thiệt mạng là do ngạt khói hoặc chết sau khi nhảy từ cửa sổ tòa nhà này. Đây là đụng độ gây thương vong lớn nhất ở Ukraine kể từ khi chính quyền lâm thời lên nắm quyền.

Còn tại thành phố Slavyansk, phía những người biểu tình cho biết các phần tử vũ trang thuộc Đảng Cánh hữu đã nổ súng vào những người biểu tình làm hơn 10 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.


TTXVN/Tin tức

Ukraine: 40 người thương vong do đụng độ ở Kramatorsk
Ukraine: 40 người thương vong do đụng độ ở Kramatorsk

RIA Novosti dẫn lời chỉ huy lực lượng dân quân tại thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine, cho biết, 10 cư dân thành phố này đã thiệt mạng và gần 30 người khác bị thương trong cuộc giao tranh tối 2/5 với quân đội chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN