Nga lập cơ quan chuyên trách vấn đề dân tộc ít người

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/3 đã ký sắc lệnh thành lập cơ quan trực thuộc chính phủ chuyên trách các vấn đề dân tộc ít người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng tin TASS, nhiệm vụ của cơ quan mới bao gồm nghiên cứu và thực hiện các chính sách dân tộc của nhà nước; quản lý pháp lý và cung cấp dịch vụ nhà nước trong lĩnh vực chính sách dân tộc; đảm bảo hài hòa dân tộc; bảo vệ quyền của dân tộc ít người tại Nga.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên trách trên còn có chức năng ngăn ngừa các hình thức phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ, cũng như các âm mưu kích động hận thù.

Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga về các vấn đề tổ chức xã hội và thống nhất khu vực Yaroslav Nilov cho biết việc thành lập một cơ quan chuyên trách về các vấn đề dân tộc ít người là điều cần thiết vì Nga là quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo.

Nga hiện có hàng chục nhóm sắc tộc, đặc biệt ở Cực Bắc và vùng Caucasus (Kavkaz). Cho đến năm 2014, các vấn đề về chính sách quốc gia, quan hệ sắc tộc, bảo vệ quyền của các dân tộc ít người thuộc thẩm quyền của Bộ Phát triển các khu vực.


TTXVN/Tin tức

Sáp nhập Crimea khiến Nga tốn 200 tỷ USD trong vài năm tới
Sáp nhập Crimea khiến Nga tốn 200 tỷ USD trong vài năm tới

Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết việc sáp nhập Crimea có thể khiến kinh tế Nga thiệt hại tới 200 tỷ USD trong vòng 3 - 4 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN