Nga: Kiev vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Minsk

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, chính quyền Kiev đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Minsk về rút vũ khí hạng nặng khỏi đường giới tuyến.

 “Tuyên bố của chính phủ Ukraine về việc đã rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới ở Donbass là không đúng. Hãng tin Reuters chiếu một đoạn băng video cho thấy vũ khí hạng nặng của quân đội Kiev vẫn xuất hiện ở đường giới tuyến phía đông nam… Một lần nữa chúng tôi lại phải nói đến vi phạm thỏa thuận về rút vũ khí hạng nặng ”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/3 nêu rõ.

Binh lính Ukraine tại miền Đông. Ảnh: Reuters


Dẫn thông tin, hình ảnh từ Reuters, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng tiểu đoàn tiễu phạt Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine vẫn cho triển khai nhiều giàn pháo – vũ khí bị cấm theo thỏa thuận Minsk, tại Schyrokyne thuộc Donetsk – địa điểm mà các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có điều kiện giám sát chặt chẽ nhất. Thông báo cũng yêu cầu Ukraine tuân thủ nghiêm thỏa thuận đã ký tại Minsk và ngừng “đánh lừa dư luận quốc tế”.

Rút vũ khí hạng nặng là một trong những điểm chính yếu nhất của thỏa thuận Minsk ký hôm 12/2 vừa qua. Hôm 17/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev đã hoàn tất rút vũ khí khỏi đường giới tuyến ở miền Đông.


HT (Theo Sputniknews)

Lugansk hối thúc có cơ chế kiểm soát cứng rắn với Ukraine
Lugansk hối thúc có cơ chế kiểm soát cứng rắn với Ukraine

Người đứng đầu Cộng hoà Nhân dân Lugansk (LRP) tự xưng vừa bày tỏ quan ngại rằng nếu thiếu cơ chế kiểm soát cứng rắn, Ukraine có thể sẽ phát động chiến sự trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN