Nga khuyến cáo công dân tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước

Ngày 26/11, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông báo khuyến cáo công dân nước này hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và Ankara gia tăng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/11 khuyên người dân không tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: "Liên quan tới các mối đe dọa khủng bố hiện hữu trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi một lần nữa khuyến cáo công dân Nga hạn chế tới Thổ Nhĩ Kỳ và những người Nga đang ở đó vì các mục đích cá nhân hãy quay về nước".

Trước đó, hôm 24/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khuyến cáo người dân nước này không đi du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời hủy chuyến thăm của ông tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia các cuộc hội đàm song phương, viện dẫn nguy cơ tấn công khủng bố.

Hãng tin Interfax cho biết, hiện có khoảng 10.000 khách du lịch Nga đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Nga phản đối các vụ người biểu tình tấn công phái bộ Ankara

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã triệu Đại sứ Nga tới để phản đối các vụ tấn công nhằm vào các phái bộ và công ty của Ankara đang hoạt động tại Nga.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các phái bộ và công ty của Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga đã trở thành mục tiêu tấn công của các vụ biểu tình. Trước đó, ngày 25/11, trang mạng "Gazety.Ru" đưa tin những người biểu tình phản đối hành động của không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga đã ném đá vào Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Moskva.

Trong khi đó, hãng tin TASS cho biết, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố nước này đã ngừng mọi hoạt động hợp tác với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có việc thiết lập một đường dây nóng để chia sẻ thông tin về các vụ không kích của Nga ở Syria.

Liên quan tới vụ việc gây căng thẳng trong mối quan hệ 2 nước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này có thể đã hành động theo cách khác thay vì bắn hạ chiếc máy bay Su-24 nếu Ankara biết rằng máy bay này là của Moskva. Phát biểu với kênh truyền hình France 24 của Pháp, ông Erdogan nói: "Nếu chúng tôi biết rằng đó là máy bay chiến đấu Nga, có thể chúng tôi đã cảnh báo máy bay này theo cách khác". Ông Erdogan cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không trả lời cuộc điện thoại của ông sau vụ việc gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ 2 nước.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không xin lỗi Nga về vụ Su-24
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không xin lỗi Nga về vụ Su-24

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 26/11 tuyên bố Ankara sẽ không xin lỗi Moskva sau sự cố máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN