Nga không công nhận Nhóm Tiếp xúc về Libi

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 13/5 tuyên bố Mátxcơva không công nhận và không tham gia Nhóm Tiếp xúc về Libi. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nhóm Tiếp xúc về Libi là một tổ chức tự xưng và không có giá trị pháp lý quốc tế vì không được HĐBA LHQ lập ra mà lại tuyên bố “chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết của HĐBA LHQ”. Nhóm Tiếp xúc về Libi được thành lập vào cuối tháng 3/2011 tại Hội nghị Quốc tế ở Luân Đôn (Anh), do Anh, Pháp và Italia khởi xướng.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, phát biểu với báo giới Nga, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh chiến dịch tấn công Libi của NATO đã vượt quá giới hạn của hai nghị quyết 1970 và 1973 của HĐBA LHQ. Ông Lavrov kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Libi và bắt đầu các nỗ lực hòa giải của Liên minh châu Phi (AU) và LHQ. Ngoại trưởng Nga cảnh báo cuộc xung đột kéo dài tại Libi sẽ dẫn đến “những hậu quả thảm khốc, trong đó có việc chia cắt đất nước Libi”.

Liên quan đến tình hình Xyri, Ngoại trưởng Nga Lavrov cùng ngày cũng đã lên tiếng phản đối sự can thiệp của phương Tây vào Xyri, đồng thời cảnh báo phe đối lập ở nước này không nên tìm cách lặp lại “kịch bản Libi”. Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh diễn ra biểu tình quy mô lớn tại nhiều nơi ở Xyri. Hàng nghìn người Cuốc ở miền đông nước này đã xuống đường biểu tình đòi chấm dứt các hành động quân sự làm hàng trăm người biểu tình thiệt mạng. Nguồn tin nước ngoài dẫn lời các nhân chứng cho biết hàng nghìn người đã đổ về quảng trường ở thành phố Hama để biểu tình ủng hộ dân chủ.

Biểu tình phản đối chính phủ thu hút hàng nghìn người tham gia cũng đã nổ ra trên đường phố tại các thành phố Homs và al- Boukamal của Xyri. Người biểu tình giương cao biểu ngữ yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức trong sự kiện được các nhà hoạt động gọi là "Ngày Thứ sáu vì quyền tự do nữ giới" nhằm đáp lại hành động nhà chức trách bắt giữ các nhà hoạt động nữ giới. Tại Daraa, lực lượng an ninh đã phải bắn cảnh cáo để giải tán hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ. Trước đó, Tổng thống Bashar al-Assad đã ra lệnh cho quân đội không được bắn vào người biểu tình.

Cùng ngày tại Yêmen, lực lượng Vệ binh Cộng hòa trang bị vũ khí hạng nặng cùng xe quân sự đã được triển khai trên khắp các tuyến phố ở thủ đô Xana để ngăn ngừa xung đột giữa các đám đông biểu tình ủng hộ và phản đối chính phủ. Trong khi đó, Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh ngày 13/5 khẳng định sẽ tự vệ bằng tất cả sức mạnh của lực lượng sẵn có nhằm chống lại những người biểu tình đòi ông phải từ chức.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN