Nga không có kế hoạch “bắt đầu chiến tranh” với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/11 cho hay Moskva không có kế hoạch tiến hành chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga.


Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria ngày 21/10. Ảnh: THX/ TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc điệm đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ông Lavrov nói: “Chúng tôi không có kế hoạch bắt đầu chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ”, song cảnh báo rằng Moskva sẽ “đánh giá lại một cách nghiêm túc” các quan hệ với Ankara. Theo ông, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga dường như là một “hành động khiêu khích đã được lên kế hoạch”.

Ngoài ra, ông Lavrov còn cho rằng việc các phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ không còn là bí mật. Ông tuyên bố Nga không có kế hoạch đón tiếp giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm nước này. Tuy nhiên, ông cũng hy vọng rằng vụ bắn hạ máy bay này sẽ không phải là cái cớ để tiến tới thiết lập vùng cấm bay ở Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết cũng trong cuộc điện đàm trên, hai ngoại trưởng nhất trí sẽ gặp nhau trong vài ngày tới.

Trong một diễn biến khác ngày 25/11, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết nước này đã thử nghiệm động cơ phản lực PD-14 thế hệ kế tiếp. Đây là lần thử nghiệm động cơ máy bay mới đầu tiên trong gần 30 năm qua. Trên trang Twitter của mình, ông Rogozin nêu rõ: "Đây là lần đầu tiên trong suốt 29 năm qua Nga thử nghiệm động cơ máy bay mới. Hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về các chuyến bay thử".

Hồi tháng 8, ông Rogozin cho biết từ năm 2017, động cơ PD-14 có khả năng sẽ được sử dụng cho máy bay dân dụng MC-21, với sức chứa lên đến 180 hành khách.

Loại động cơ phản lực này được phát triển bởi công ty Aviadvigatel OJSC của Nga - một công ty chuyên thiết kế và chế tạo các động cơ máy bay có tua-bin khí. Tổng thống Putin đã ca ngợi thành tựu này là một "thắng lợi vô đối" trong lịch sử gần 30 năm của ngành chế tạo động cơ của Nga.

TN (Theo AFP/Reuters)
Ông Medvedev: Quan hệ láng giềng Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đổ vỡ
Ông Medvedev: Quan hệ láng giềng Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đổ vỡ

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga đã làm đổ vỡ mối quan hệ láng giềng thân thiện lâu năm giữa hai nước và thiệt hại này sẽ khó có thể bù đắp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN