Nga "không ảo tưởng" về việc sớm khôi phục quan hệ với Mỹ

Ngày 25/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Moskva "không ảo tưởng" về khả năng nhanh chóng cải thiện những quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ dưới thời chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump.

Trước đó các quan chức Nga đã vui mừng trước việc ông Trump thắng cử và bày tỏ hy vọng quan hệ hai nước sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo thường niên ở Moskva ngày 17/1. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Nga, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga "không ảo tưởng rằng sẽ có sự 'cài đặt lại' mới (trong quan hệ giữa Nga) với Mỹ, chúng tôi không có bất cứ mong chờ ngây thơ nào". Trước đó cùng ngày, ông Lavrov khẳng định Moskva hoan nghênh cam kết của ông Trump muốn cải thiện quan hệ với Nga.


Từ "cài đặt lại" là thuật ngữ mà chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã đặt ra năm 2009 để miêu tả nỗ lực tăng cường quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, sáng kiến này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

TTXVN/ Tin Tức
Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ
Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Ngày 23/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa các lợi ích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN