Nga khánh thành đường ống dẫn dầu qua Ucraina và Bêlarút

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 23/3 đã khánh thành đoạn cuối cùng của tuyến đường ống dẫn dầu từ Nga thẳng tới Biển Bantích, một phần trong hệ thống vận chuyển và phân phối mới của Nga được thiết kế vòng sát ngoài lãnh thổ Ucraina và Bêlarút.

Sơ đồ đường ống khí đốt của Nga sang châu Âu. Nguồn: Internet.


Trong buổi lễ chính thức, ông Putin đã bấm nút bơm dầu từ một cầu cảng mới vào các tàu chở dầu ở cảng Ust-Luga trên Biển Bantích. Được khởi công xây dựng từ năm 2008, tuyến đường ống dẫn dầu này có chi phí từ 120-130 tỷ Rúp (4,5 - 4,9 tỷ USD), nối với thị trấn Unecha, gần biên giới Ucraina với Biển Bantích. Tuyến đường ống dẫn dầu này dài 1.000 km và có khả năng trung chuyển 30 triệu tấn dầu/năm.

Căng thẳng ngoại giao với Ucraina và Bêlarút đã khiến Nga thường xuyên phải ngừng việc vận chuyển dầu mỏ và khí đốt của Nga tới châu Âu đi qua hai nước này.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN