Nga kêu gọi đàm phán quốc tế hỗ trợ năng lượng cho Crimea

Ngày 24/3, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định các cuộc đàm phán quốc tế sẽ là cần thiết để đảm bảo các nguồn cung năng lượng và nước sạch cho khu vực Crimea (Crưm).     

Phát biểu tại một cuộc họp cấp bộ trưởng, ông Medvedev nhấn mạnh: "Vấn đề này cần phải được quyết định thông qua các cuộc đàm phán quốc tế. Chúng ta cần phải chọn giải pháp tốt nhất để cung cấp cho bán đảo này". Tuyến bố trên ám chỉ tới việc Nga có thể dàn xếp với Ukraine trong vấn đề này.      

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.


Theo ông Medvedev, bán đảo Crimea nhận từ Ukraine khoảng 80% các nguồn cung cấp điện, 85% nguồn nước và một lượng lớn khí đốt.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết các thanh sát viên đến từ hàng loạt quốc gia châu Âu khẳng định không nhận thấy có hoạt động quân sự không khai báo nào của phía Moskva - yếu tố có thể đe dọa an ninh của các quốc gia lân cận.     

Theo lời ông Antonov, có 8 đoàn kiểm tra đến thanh sát trên lãnh thổ Nga trong tháng trước. Ông cũng lưu ý rằng các phái đoàn nước ngoài đã có cơ hội tiếp xúc với chỉ huy các đơn vị Nga, chụp ảnh vị trí đóng quân và các thiết bị quân sự, theo dõi lộ trình di chuyển của các binh sĩ và trang thiết bị.     

Ngoài ra, ông Antonov còn nói thêm rằng kết luận của các đoàn kiểm tra đều nhất quán như nhau: lực lượng vũ trang Nga không hề tiến hành bất cứ hoạt động quân sự không thông báo nào vốn có thể là mối đe dọa cho an ninh của các quốc gia lân cận.


TN

Tàu chiến Nga vào Địa Trung Hải sau khi máy bay Syria bị bắn hạ
Tàu chiến Nga vào Địa Trung Hải sau khi máy bay Syria bị bắn hạ

Sáng 24/3, 3 tàu chiến của Nga gồm Minks, Olenegorsky và Kaliningrad đã vượt qua eo biển Dardanelles ở Thổ Nhĩ Kỳ và hướng tới Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN