Nga kêu gọi các bên kiềm chế về tình hình Triều Tiên

Nga ủng hộ các biện pháp ngoại giao trong việc giải quyết tất cả các vấn đề khủng hoảng, trong đó có vấn đề Bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối mọi "động thái khiêu khích".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này.


Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 14/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moskva đang dõi theo diễn biến căng thẳng leo thang ở Bán đảo Triều Tiên với mối quan ngại sâu sắc. Ông Peskov nhấn mạnh Moskva kêu gọi tất cả các nước liên quan kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến các bước đi gây hấn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson (trái) đã tổ chức một cuộc họp báo chung, sau cuộc hội đàm giữa hai Ngoại trưởng tại thủ đô Moskva của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đựa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cân nhắc các biện pháp quân sự nhằm vào Triều Tiên trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều thông tin cho rằng Bình Nhưỡng sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Tuyên bố này phù hợp với thông tin trước đó cho biết phía Mỹ đã điều một cụm tàu sân bay đến Bán đảo Triều Tiên, và hai tàu khu trục có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk đến khu vực này, trong đó một chiếc chỉ cách địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên vài trăm km. Có nhiều thông tin cho thấy quân đội Triều Tiên đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, trong khi hàng trăm nghìn người dân ở Bình Nhưỡng đã được lệnh sơ tán.


Liên quan đến tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cùng ngày nhấn mạnh rằng việc tham vấn chặt chẽ và mối quan hệ đồng minh vững chắc giữa nước này và Mỹ là những yếu tố quyết định nhằm loại bỏ tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.


Phát biểu tại cuộc họp do Phòng Thương mại Mỹ tại Hàn Quốc tổ chức, ông Yun Byung-se quan ngại rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã lên đến “mức độ nghiêm trọng mới”. Theo nhà ngoại giao hàng đầu, nhiệm vụ hàng đầu của Hàn Quốc và các đồng mình là ứng phó với các mối đe dọa an ninh của Triều Tiên và mở đường cho nền hòa bình lâu dài cũng như môi trường địa chính trị thuận lợi cho kinh doanh. Ông cho rằng yếu tố để vượt qua những vùng nhiễu động này là mối liên minh Hàn – Mỹ, như trong suốt 6 thập kỷ qua.


Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh rằng mục tiêu của chính sách đối với Triều Tiên là phi hạt nhân hóa “hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược” Triều Tiên và thay đổi chiến lược của Bình Nhưỡng “một cách cơ bản”. Dự kiến, ngày 15/4 tới, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ bắt đầu chuyến công du tới 4 nước gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Australia. Vấn đề Triều Tiên được coi là chủ để chính trong chương trình nghị sự của chuyến công du kéo dài 10 ngày này.

TTXVN/Tin Tức
Thế giới nín thở chờ ‘sự kiện trọng đại’ ở Triều Tiên hôm nay (15/4)
Thế giới nín thở chờ ‘sự kiện trọng đại’ ở Triều Tiên hôm nay (15/4)

Trước ngày 15/4 – thời điểm Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, có nhiều động thái ở nước này khiến thế giới lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành một “sự kiện trọng đại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN