Nga, Iran đàm phán đổi dầu lấy hàng

Nga và Iran đang đàm phán về một chương trình đổi dầu lấy hàng hóa trị giá 1,5 tỷ USD/tháng, qua đó có thể giúp Iran nâng sản lượng dầu xuất khẩu một cách đáng kể, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây vốn đã buộc Tehran phải chấp thuận một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.    

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong một cuộc gặp tại Moskva. Ảnh: Reuters


Các nguồn tin từ Nga và Iran thân cận với các cuộc thương lượng cho biết những chi tiết cuối cùng về một thỏa thuận đã được thảo luận, theo đó Moskva có thể mua tới 500.000 thùng dầu mỗi ngày. Đổi lại, Nga sẽ cung cấp thiết bị và hàng hóa cho phía Iran.    

Một quan chức cấp cao Iran giấu tên cho biết: "Mong muốn của chúng tôi là ký thỏa thuận càng sớm càng tốt. Các quan chức của chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này với người Nga và hy vọng sẽ ký kết sớm, bất chấp việc chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận (hạt nhân) tại Geneva hay không".    

Chưa rõ liệu thỏa thuận trên có được triển khai trước khi thỏa thuận hạt nhân, đạt được tại Geneva hồi tháng 11 năm ngoái giữa Iran và 6 cường quốc, hoàn tất hay không. Nga là một trong những nước tham gia đàm phán hạt nhân với Iran, song không giống Mỹ và Liên minh Châu Âu, Moskva không áp đặt trừng phạt đối với Tehran.


TN
(Reuters)
Đại giáo chủ Khamenei cáo buộc Mỹ thù địch với Iran
Đại giáo chủ Khamenei cáo buộc Mỹ thù địch với Iran

Ngày 9/1, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei phát biểu cho biết các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân đã cho thấy sự thù địch của Mỹ đối với quốc gia Hồi giáo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN