Nga huy động 2.000 người diễn tập chống khủng bố ở Crimea

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 24/5 đã khởi động một cuộc diễn tập chống khủng bố kéo dài 6 ngày ở vùng lãnh hải ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Crimea.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn tin từ FSB cho biết cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn với sự tham gia của khoảng 2.000 người, trong đó có các đặc công nước và lính dù. Cuộc diễn tập của FSB dự kiến có sự tham gia của các phương tiện chiến đấu như máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp và thiết bị bay không người lái.

Tháng 3 vừa qua Nga đã triển khai cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở bán đảo Crimea với sự gia của khoảng 2.500 lính dù, 600 thiết bị của Hạm đội Biển Đen và Lực lượng hàng không vũ trụ.

Bán đảo Crimea đã tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập trở lại Nga vào tháng 3/2014. Có tới 98% người dân Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ việc bán đảo này trở thành một thực thể của nhà nước LB Nga.


Tuy nhiên, cả Ukraine và Mỹ cùng các đồng minh phương Tây khác đều cho rằng Crimea vẫn là một phần của Ukraine, đồng thời cáo buộc việc sáp nhập này là "bất hợp pháp". Từ đó, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Trong khi phía Nga đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

TTXVN/Tin Tức
Crimea được trang bị những vũ khí gì sau khi sáp nhập Nga
Crimea được trang bị những vũ khí gì sau khi sáp nhập Nga

Sau khi sáp nhập Crimea trở về đất mẹ Nga, Moskva đã không ngừng hiện đại hóa toàn bộ các cơ sở quân sự tại đây, từ các hệ thống phòng không mặt đất cho tới hạm đội tàu chiến và tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN