Nga hủy cuộc gặp ngoại giao cấp cao với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết sẽ hủy cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon, dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 tại St. Petersburg, do Washington quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/6, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh "tình hình hiện nay không cho phép tiến hành một cuộc đối thoại như vậy, đặc biệt là khi không có nội dung do Washington không đưa ra bất kỳ điều gì cụ thể".

Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ Moskva lấy làm tiếc về việc Bộ Tài chính Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga (liệt thêm 38 cá nhân và các tổ chức vào danh sách trừng phạt), cho rằng trong điều kiện hiện nay, "việc tiếp tục đối thoại, tìm kiếm nền tảng chung, và giải quyết một loạt vấn đề song phương và quốc tế quan trọng là không thuyết phục".

Theo ông, bất kỳ nỗ lực nào nhằm buộc Nga phải tuân thủ áp lực sẽ thất bại và Moskva sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả. Bên cạnh đó, ông Ryabkov còn nhấn mạnh việc Mỹ mở rộng trừng phạt nhằm vào Nga sẽ không làm ảnh hưởng tới các chính sách của Moskva.


Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng lấy làm tiếc về việc Nga từ bỏ cơ hội thảo luận các trở ngại trong quan hệ song phương, đồng thời cho biết Washington vẫn để ngỏ các cuộc thảo luận với Moskva trong tương lai.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ tăng cường trừng phạt Nga 'làm quà' đón Tổng thống Ukraine?
Mỹ tăng cường trừng phạt Nga 'làm quà' đón Tổng thống Ukraine?

Mỹ vừa mở rộng trừng phạt với các cá nhân và công ty Nga trong cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN