Nga hóa giải lệnh trừng phạt của phương Tây

Tuần báo Đức "Die Welt" nhận định Nga đã tìm ra cách thức vô hiệu hóa chính sách trừng phạt của phương Tây và thu hút được lượng vốn tư bản thực sự chính từ các nước châu Âu và Mỹ.

Bảng quy đổi tỷ giá ngoại tệ với đồng ruble tại trung tâm thủ đô Moskva ngày 6/11/2015. Ảnh: AFP/ TTXVN 

Nga đã lên kế hoạch phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế với kỳ hạn 10 năm. Theo "Die Welt" ngày 28/2, để làm như vậy, Điện Kremlin có ý định sử dụng các dịch vụ ngân hàng không chỉ của Trung Quốc mà còn của châu Âu và Mỹ như Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley và những ngân hàng khác. 

Những biện pháp trừng phạt không cấm các ngân hàng tổ chức hoạt động đấu thầu trái phiếu, và chính phủ Nga có quyền kiếm thu nhập bằng cách đó. Báo trên nhắc nhở rằng trong danh sách trừng phạt, chỉ có những cá nhân và tổ chức của Nga chứ không phải quốc gia Nga.

Theo quan điểm của tuần báo Đức, đây là một bước đi rất mạo hiểm, thể hiện chiến lược "được ăn cả ngã về không". Nếu Nga thành công, đây sẽ là một thất bại chính trị của cả châu Âu và Mỹ. Báo trên nhận xét: "Nếu Nga thực sự có thể kiếm thu nhập bằng cách này, điều đó có nghĩa là các biện pháp trừng phạt đều là vô ích. Trong trường hợp này, phương Tây không có đòn bẩy để gây áp lực với Nga". 

Trong khi đó, chính phủ Mỹ kêu gọi các ngân hàng lớn của nước này từ bỏ ý định cấp tín dụng cho nước Nga. Tuy nhiên, theo "Die Welt", nhiều ngân hàng vẫn có ý định chấp nhận đề xuất của Nga
.

TTXVN/Tin Tức
Đức muốn sớm dỡ bỏ trừng phạt Nga
Đức muốn sớm dỡ bỏ trừng phạt Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga, do những cáo buộc của phương Tây nhằm vào Moskva liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, song chưa có cơ sở cho hành động như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN