Nga giúp hơn 8.000 dân thường rời khỏi Aleppo

Quân đội Nga ngày 9/12 cho biết trong 24 giờ qua đã giúp hơn 8.000 dân thường Syria, trong đó có 3.000 trẻ em, rời khỏi khu vực ở phía Đông Aleppo, vốn đang bị quân nổi dậy kiểm soát .

Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực phía đông Aleppo để đến quận Bab al-Hadid - nơi quân Chính phủ giành lại quyền kiểm soát từ phiến quân, ngày 7/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, 14 tay súng thuộc nhóm nổi dậy đã đầu hàng trước các lực lượng Chính phủ Syria, họ đã hạ vũ khí được tha. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định quân đội Syria - hiện kiểm soát toàn bộ khu vực Thành Cổ thuộc Aleppo, đã ngừng hoạt động quân sự để dân thường Syria có thể rời khu vực chiến sự một cách an toàn. 

Tuy nhiên, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng pháo binh của quân Chính phủ Syria vẫn pháo kích vào khu vực do quân nổi dậy chiếm đóng tại trung tâm thành phố Aleppo. Theo tổ chức này, các cuộc không kích đã tạm dừng vào tối 8/12, song việc nã pháo vẫn tiếp diễn suốt đêm cùng ngày và kéo dài sang sáng 9/12.

Theo giới chức thành phố Aleppo, hơn 800 người đã thiệt mạng và khoảng 3.000-3.500 người bị thương ở phía Đông thành phố Aleppo trong 27 ngày qua.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Nga nhất trí đối thoại về lệnh ngừng bắn tại Aleppo
Mỹ, Nga nhất trí đối thoại về lệnh ngừng bắn tại Aleppo

Mỹ, Nga đã nhất trí tiếp tục thảo luận về một lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường ở thành phố Aleppo của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN