Nga: Gần 3.000 người sơ tán, nhưng không phát hiện bom ở Moskva

Ngày 26/12, cảnh sát Nga cho biết họ không tìm thấy bất cứ thiết bị nổ nào tại 3 ga tàu hỏa ở thủ đô Moskva mới được sơ tán do đe dọa đánh bom.

Nhà ga Kazansky.

Trước đó, hãng thông tấn TASS đưa tin, cảnh sát đã cho sơ tán gần 3.000 người khỏi các ga tàu sau khi nhận được đe dọa đánh bom nặc danh. Cả 3 ga tàu đều nằm ở trong cùng một quảng trường tại trung tâm Moskva.
 
Ban đầu, hoạt động sơ tán diễn ra sau khi nhận được điện thoại cảnh báo đánh bom tại các nhà ga Kazansky, Leningradsky. Sau đó, có thêm 750 người đã được sơ tán khỏi nhà ga Yaroslavsky.

Ba nhà ga Kazansky, Lenigradsky và Yaroslavsky nằm gần nhau và là một tuyến đường vận tải chủ chốt, đưa đón hàng nghìn người ở Moskva mỗi ngày.

TTXVN/Tin Tức
Nga sơ tán 3 nhà ga do đe dọa đánh bom
Nga sơ tán 3 nhà ga do đe dọa đánh bom

Cảnh sát Nga phải sơ tán tới 3.000 người khỏi 3 nhà ga xe lửa ở thủ đô Moskva do bị đe dọa đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN