Nga đưa tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral tới Viễn Đông

Hãng thông tấn RIA Novosti hôm nay, 17/4, cho biết Nga có kế hoạch bố trí các tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral, do Pháp sản xuất, tới cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral, do Pháp sản xuất. Ảnh: Internet.



Nguồn tin trên dẫn lời người đứng đầu cơ quan xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Roman Filimonov cho biết Moscow đã cân nhắc một số lựa chọn, song đã nghiêng về cảng Vladivostok do cơ sở hạ tầng giao thông hiện hành ở khu vực này. Ngoài ra, Nga cũng dự định xây dựng căn cứ tạm thời ở Petropavlovsk-Kamchatsky, một cảng khác ở vùng Viễn Đông, cho các chiến hạm mới này. Cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hai chiến hạm này dự kiến sẽ được xây dựng tại khu vực Primorsky Krai thuộc Viễn Đông vào năm 2015.


Nga đã ký thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ euro (1,58 tỷ USD) với xưởng đóng tàu của Pháp trong năm 2011 để đóng mới hai tàu lớp Mistral. Tàu đầu tiên dự kiến được giao trong năm 2014 và chiếc thứ hai vào năm 2015. Tàu chiến lớp Mistral có khả năng mang 16 trực thăng, 4 tàu đổ bộ, 70 xe bọc thép và 450 quân nhân.



TTXVN/Tin tức
Tàu chiến Nga thăm cảng Hàn Quốc
Tàu chiến Nga thăm cảng Hàn Quốc

Chiến hạm Marshal Shaposhnikov - loại tàu chống tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương - trên đường trở về Nga sau đợt tuần tiễu chống cướp biển trong Vịnh Aden, đã thực hiện chuyến thăm cảng Busan của Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN