Nga dự kiến bổ sung Quĩ đầu tư quốc gia bằng đồng Nhân dân tệ từ năm 2023

Hãng tin TASS ngày 27/12 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga, Anton Siluanov cho biết Bộ Tài chính có ý định bổ sung Quĩ đầu tư quốc gia (NWF) bằng đồng Nhân dân tệ như một phần trong luật ngân sách.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov phát biểu tại Saint Petersburg. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Siluanov nêu rõ: "Từ tháng 1/2023, luật ngân sách sẽ có hiệu lực. Chúng tôi sẽ đánh giá các chỉ số tháng. Tùy theo tình hình, chúng tôi sẽ quyết định có bổ sung NWF hay không và bổ sung bằng đồng tiền nào, đồng ruble hay đồng Nhân dân tệ... Để hạn chế rủi ro tỉ giá hối đoái, chúng tôi luôn sử dụng ngoại tệ. Trong số các đồng tiền của các nước thân thiện, đồng Nhân dân tệ có đặc tính của một đồng tiền dự trữ và mức độ thanh khoản cần thiết lớn nhất trên thị trường ngoại hối của Nga. Do dó, NWF sẽ được bổ sung bằng đồng tiền này". 

Hồi tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin kí ban hành luật ngân sách mới theo hướng nới lỏng các quy định để tạo điều kiện tăng chi tiêu ngân sách cho năm 2023 - 2024. Theo luật mới, chi ngân sách có thể sử dụng doanh thu từ dầu và khí đốt cho năm 2023 - 2025 dự kiến là 8 nghìn tỉ ruble (114 tỉ USD).

Thúc Anh (TTXVN)
Quan chức Nga: Bất cứ hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine thiếu Nga đều bất khả thi
Quan chức Nga: Bất cứ hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine thiếu Nga đều bất khả thi

Theo Phó Đại diện Thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), việc tổ chức "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" như Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đề xuất gần đây mà không có sự tham gia của Nga là việc bất khả thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN