Nga đóng cửa nhà máy thuốc lá lâu đời

Công ty quốc tế "Imperial Tobacco" công bố việc đóng cửa xí nghiệp ở Yaroslavl - nhà máy thuốc lá lâu đời nhất trong nước, được thành lập năm 1850.

Công ty cho biết: Trong số các lý do đóng cửa có việc thị trường thuốc lá trong nước thu hẹp "dưới ảnh hưởng của các biện pháp quy định cứng rắn" và "tình hình khó khăn của nền kinh tế Nga." Kết quả là, các nhà máy chỉ còn hoạt động với công suất 40%.

"Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ của lệnh cấm sản xuất bao thuốc với số lượng thuốc lá hơn 20 điếu. Đó là bước tất yếu nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tương lai", ông Oleg Dyatlov, Giám đốc "Imperial Tobacco Yaroslavl" nói. Ông khẳng định rằng việc đóng cửa nhà máy này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng, giá cả và số lượng sản phẩm của công ty trên thị trường Nga.

Theo Sputnik
Ông Putin: "Biên giới Nga không kết thúc ở đâu cả"
Ông Putin: "Biên giới Nga không kết thúc ở đâu cả"

Trong lúc căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang có dấu hiệu leo thang, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có động thái đổ thêm dầu vào lửa bằng một câu nói đùa trên sóng truyền hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN