Nga đòi NATO đảm bảo pháp lý về NMD

Thứ trưởng Ngoại gia Nga Alexander Grushko cho rằng NATO phải đảm bảo với Nga tính pháp lý của Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) trước, rồi mới có thể nói đến chuyện khởi động đàm phán nghiêm túc về vấn đề này.


Phát biểu trên được ông Grushko đưa ra khi trả lời phỏng vấn đài phát thanh Tiếng nói nước Nga ngày 13/9 (giờ Việt Nam), trong đó ông đề nghị NATO cam kết chương trình NMD không chống lại lợi ích của Nga. Ông Grushko nhấn mạnh: "Những đảm bảo cần có tiêu chí chính trị và quân sự, chứ không chỉ là những đảm bảo miệng".


Cụ thể, theo ông Grushko, Nga phải được cung cấp thông tin về quá trình triển khai máy bay đánh chặn và vũ khí vô tuyến điện tử, tốc độ đầu đạn sử dụng trên máy bay đánh chặn cũng như những thông tin có liên quan khác.


Tuy nhiên, ông Grushko cũng biểu dương hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Chicago (Mỹ) hồi tháng 5/2012, là một bước tiến đúng hướng vì hội nghị tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO sẽ không ảnh hưởng đến cân bằng chiến lược và sẽ không đánh chặn các phương tiện quân sự của Nga.

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN