Nga dọa tấn công phủ đầu NATO

Quân đội Nga ngày 3/5 cảnh báo sẽ tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào các cơ sở quân sự của NATO tại Đông Âu nếu Oasinhtơn cố tình xúc tiến kế hoạch gây tranh cãi về xây dựng một lá chắn tên lửa tại đây.

Tướng Makarov, vị tư lệnh quân đội cấp cao nhất của Nga. Ảnh Internet.

Năm ngoái, Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev đã cảnh báo Mátxcơva sẽ trả đũa quân sự nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ và NATO về hệ thống phòng thủ tên lửa. Hôm 3/5 vừa qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Nikolai Makarov đã đi xa hơn khi tuyên bố tại một hội nghị quốc tế có sự tham gia của các quan chức rằng: “Một quyết định đánh chặn quân sự sẽ được đưa ra nếu tình hình xấu đi”.

 

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cũng cảnh báo, đàm phán giữa Mátxcơva và Oasinhtơn về vấn đề này đang “gần đến một kết cục chết chóc”.

 

Kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu là một trong những chủ đề tranh cãi nhất trong mối quan hệ Mỹ - Nga những năm gần đây. Mátxcơva bác bỏ tuyên bố của Oasinhtơn rằng kế hoạch này chỉ nhằm mục đích duy nhất là đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Iran, đồng thời phát đi những lo ngại rằng nó sẽ dần trở nên đủ mạnh để làm suy yếu năng lực ngăn chặn hạt nhân của Nga. Mátxcơva đã đề xuất cùng tham gia điều hành lá chắn tên lửa với NATO, nhưng liên minh này đã từ chối.

 

Cảnh báo mới nhất của Tướng Makarov dường như không nhằm vào một mối đe dọa ngay lập tức nào, nhưng được cho là nhằm gia tăng áp lực đòi Oasinhtơn phải chấp nhận những điều kiện của Nga. Tuyên bố mạnh mẽ này dấy lên những lo ngại có thể báo trước một quá trình “cứng rắn hóa” thái độ từ Nga, thậm chí một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, trong bối cảnh nước Nga đang chuyển giao quyền lực trở lại cho Tổng thống đắc cử Putin.

 

 

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN