Nga điều tra cả khả năng khủng bố vụ tai nạn máy bay

Ủy ban điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Tu-154 của Nga đang xem xét tất cả mọi giả thuyết có thể xảy ra, trong đó có cả khả năng là một vụ tấn công khủng bố.

Lực lượng cứu hộ tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ trên Biển Đen ngày 25/12. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 25/12, Bộ trưởng Giao thông vận tải Maksim Sokolov, người đứng đầu ủy ban điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Tu-154 của chính phủ Nga, cho biết cơ quan này đang xem xét tất cả mọi giả thuyết có thể xảy ra trong vụ tai nạn máy bay này, trong đó có cả khả năng là một vụ tấn công khủng bố.

Ông Sokolov nêu rõ: "Ủy ban điều tra đang xem xét nhiều giả thuyết khác nhau... Tuy nhiên, hiện còn quá sớm để nói về một vụ tấn công khủng bố".

Trước đó, theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã thành lập Ủy ban chính phủ về điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Tu-154, do Bộ trưởng Giao thông vận tải Maksim Sokolov đứng đầu. Ủy ban này sẽ điều tra vụ tai nạn cũng như trợ giúp gia đình các nạn nhân vụ tai nạn. Ông Sokolov đã bay tới Sochi để tiến hành công việc.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết toàn bộ trên chiếc máy bay Tu-154 bị rơi tại vùng Biển Đen có 92 người và hiện đã tìm thấy một số thi thể. Cơ quan giám định Bộ Y tế Nga đã cử nhân viên tới Sochi để tiến hành nhận dạng các nạn nhân.

TTXVN/Tin Tức
Nga tiếp tục tìm kiếm nạn nhân máy bay rơi trên Biển Đen
Nga tiếp tục tìm kiếm nạn nhân máy bay rơi trên Biển Đen

Nga đang tiến hành một chiến dịch quy mô trên Biển Đen để tìm kiếm thi thể các nạn nhân cũng như mảnh vỡ của chiếc máy bay vận tải quân sự Tu-154 gặp nạn ở Sochi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN