Nga đề xuất lập vùng cấm bay trên các cơ sở năng lượng trọng yếu

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Năng lượng Nga soạn thảo đề xuất thiết lập vùng cấm bay trên các cơ sở năng lượng trọng yếu. Vùng cấm bay áp dụng đối với tất cả các thiết bị bay, khí cầu, khí cầu nhiệt hoặc khí cầu hỗn hợp, khí cầu viễn thám.

Chú thích ảnh
Nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng gần Korsakov, thuộc đảo Sakhalin, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Quy định đề xuất chỉ đặt ra ngoại lệ đối với các thiết bị bay bảo vệ các cơ sở đó, các tuyến bay dành cho các chuyến bay của tổng thống và thủ tướng Nga, của lãnh đạo các nước và các đoàn khách chính phủ. Để bay qua các cơ sở này cần phải có giấy phép của Trung tâm điều phối liên ngành có sự tham gia của Cơ quan an ninh Nga (FSB), Lực lượng cảnh vệ quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ giao thông và Bộ năng lượng.

Hiện Nga chưa có quy định hạn chế bay trên các cơ sở năng lượng trọng yếu. Cuối tháng 12/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh cho phép lực lượng bảo vệ tư nhân của các cơ sở này bắn hạ các thiết bị bay không người lái.

Hiện hơn 80% số cơ sở nhiên liệu-năng lượng của Nga sử dụng đơn vị bảo vệ tư nhân.

Phó chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về Luật Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước, bà Irina Rukavishnikova cho biết, trong năm 2023 đã xảy ra 45 vụ tấn công phá hoại các cơ sở nhiên liệu-năng lượng của LB Nga.

Tâm Hằng (TTXVN)
UAV nghi của Triều Tiên xâm phạm vùng cấm bay quanh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc
UAV nghi của Triều Tiên xâm phạm vùng cấm bay quanh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Một máy bay không người lái (UAV) nghi của Triều Tiên được phát hiện di chuyển trong vùng cấm bay có bán kính 3,7 km xung quanh Văn phòng của Tổng thống Yoon Suk Yeol ở thủ đô Seoul hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN