Nga đề xuất lập hành lang nhân đạo tại Ukraine

Ngày 2/6, một ngày sau khi Nga nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov cho biết Moskva sẽ đệ trình HĐBA một dự thảo nghị quyết kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực ở Ukraine và thiết lập các hành lang nhân đạo ở khu vực chiến sự để người dân sơ tán.

Ngoại trưởng  Nga Sergei Lavrov. Ảnh AFP-TTXVN


Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mauritania, ông Lavrov cho hay các nước Phương Tây đã khẳng định rằng tình hình ở Ukraine sẽ cải thiện sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 25/5 vừa qua, nhưng "mọi việc đang diễn ra theo chiều ngược lại". Ngoại trưởng Nga cho biết dự thảo nghị quyết mà Moskva dự định trình lên LHQ được soạn thảo không theo hướng chính trị hóa, mà nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với dân thường, trước hết là yêu cầu dừng bạo lực, bắt đầu đàm phán để đạt ngừng bắn lâu dài và đáng tin cậy. Dự thảo yêu cầu lập hành lang nhân đạo để người dân rời khỏi các vùng có chiến sự nếu họ muốn, đồng thời tạo điều kiện cho việc phân phát hàng viện trợ nhân đạo ở các khu vực này. Dự thảo cũng kêu gọi dành mọi sự hỗ trợ cho các hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ và các tổ chức nhân đạo quốc tế ở miền Đông Nam Ukraine.

Ông Lavrov nêu rõ Nga hy vọng với cách tiếp cận nhân đạo, bản dự thảo nghị quyết sẽ được HĐBA LHQ thông qua và triển khai.

Đề xuất trên cũng được phía Nga đưa ra tại phiên họp bất thường Hội đồng Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ngày 2/6 tại Brussels (Bỉ). Hãng RIA-Novosti của Nga đưa tin, tại Brussels Nga đã lên án NATO ủng hộ chính quyền lâm thời Kiev sử dụng quân đội chống người biểu tình đòi ly khai tại miền Đông Ukraine và cản trở các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khủng hoảng tại Ukraine. Đại diện của Nga tại NATO Aleksander Grushko cũng chỉ trích các động thái gia tăng hoạt động của NATO gần biên giới Nga đã làm căng thẳng leo thang cũng như đe dọa phá vỡ thỏa thuận hiện có giữa hai bên về việc NATO không mở rộng về phía Đông. Trong khi đó, đại diện NATO Oana Lungescu cho biết tại Brussels quan điểm của Nga và NATO (về tình hình tại Ukraine) khác biệt nhau về cơ bản.


TTXVN/Tin Tức
Bất ổn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine
Bất ổn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine

Tình hình tại thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk miền Đông Ukraine vẫn căng thẳng khi giao tranh tiếp diễn trong ngày 1/6. Các đợt pháo kích của lực lượng quân đội Ukraine đã gây thiệt hại cho tòa nhà trại trẻ mồ côi "Cánh buồm hy vọng" và Viện nghiên cứu khoa học điện áp cao ở thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN